(CLO) Giữa không gian phố núi Pleiku (Gia Lai), đêm nghệ thuật “Đại ngàn reo” vang lên như một lời gọi từ ký ức, nơi tiếng cồng chiêng, nhịp điệu và hơi thở hòa quyện trong nhịp sống.
(CLO) Giữa nhịp sống phố núi Pleiku, Ngày hội Văn hóa các dân tộc Gia Lai lần thứ I mở ra không gian văn hóa rực rỡ, nơi âm thanh cồng chiêng, sắc màu thổ cẩm và linh hồn đại ngàn cùng sống dậy, kết nối ức ký với hiện tại, lan tỏa bền bỉ những giá trị văn hóa truyền thống.
(CLO) Tỉnh Gia Lai sắp đấu giá khu đất 'vàng' gần 4.700m2 ở phường Pleiku để xây dựng khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp cao 18 tầng với hơn 600 tỷ đồng.
(CLO) Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đảm bảm môi trường khu vực Pleiku xanh - sạch - đẹp, đây là nhiệm vụ hàng đầu; Sở xây dựng cần phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại quy hoạch hạ tầng đô thị về vỉa hè, lòng đường, xây dựng đến đâu chắc đến đó.
(CLO) Lễ ăn hỏi của người Jrai độc đáo ở chỗ người con gái chủ động "bắt" chồng, nghi lễ thể hiện sự gắn kết, tôn vinh giá trị gia đình, đề cao vai trò phụ nữ và sự chứng giám của thần linh. Sau lễ cưới, người chồng thường ở rể nhà vợ và con cái theo họ mẹ.
(CLO) Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh cần xây dựng Pleiku thành phường kiểu mẫu, xứng tầm vùng động lực của tỉnh; phát triển đô thị thành điểm đến xanh, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.
(CLO) Có khoảng 380 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Gia Lai sẽ được đưa xuống tỉnh Gia Lai mới làm việc vào sáng sớm đầu tuần và được đón về vào cuối tuần.
Công ty TNHH Quicornac thấy rõ tiềm năng phát triển tại Việt Nam và đã lựa chọn tỉnh Gia Lai là địa bàn chiến lược trong công cuộc phát triển sản xuất chế biến sản phẩm chanh dây.
(NB&CL) Biệt phủ trái phép của ông Lê Sỹ Đại được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích 723m2 vẫn ngang nhiên tồn tại sau 2 năm bị phát hiện xây dựng trái phép.