Ngày 22/2, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai.
Báo cáo đến đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai cho biết, tổng doanh thu năm 2025 của đơn vị đạt gần 200 tỷ, tăng 12% so với năm 2024. Thu nhập bình quân người lao động từ 10 triệu đến 12 triệu/người/ tháng, tăng 12% so với năm 2024.
Ngoài việc đầu tư, nâng cấp nhiều phương tiện cơ giới, Công ty đã ứng dụng hệ thống thu gom rác thông minh tại các khu vực trọng điểm của các phường, xã trung tâm, giúp nâng cao hiệu suất thu gom rác, làm xanh, sạch đẹp. Bên cạnh đó, Công ty còn luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, thực hiện nhiều hoạt động hướng về người nghèo với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng trong năm 2025.
Vinh dự được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đến thăm và chúc Tết, bà Nguyễn Thị Sen cho biết đây là niềm vinh dự lớn, là động lực mạnh mẽ để toàn thể Công ty tiếp tục phấn đấu, sáng tạo vì phát triển bền vững của doanh nghiệp và Tỉnh nhà. Cùng với đó, bà Sen đã có một số kiến nghị về những khó, khăn vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ công ích và các dự án năng lượng.
Cụ thể, bà Sen đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành định mức vệ sinh môi trường chung cho toàn tỉnh; đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định điều chỉnh thu giá vệ sinh môi trường hộ dân khu vực Tây Gia lai để giảm bù đắp ngân sách của nhà nước.
Đối với các dự án năng lượng, bà Sen đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thực hiện giai đoạn 2026-2030 đối với dự án Điện gió Tây Hồ, công suất dưới 50MW đã được quy hoạch điện VIII giai đoạn 2031 – 2035. Với dự án năng lượng mặt trời trên mặt nước tại xã Bàu Cạn, đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện sớm đưa vào quy hoạch chung của tỉnh để dự án sớm được triển khai.
Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai phải đảm bảm môi trường khu vực Pleiku xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ hàng đầu; thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt của người dân triệt để.
Đối với kiến nghị của công ty, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị đơn vị làm rõ đơn giá thu chất thải sinh hoạt để trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp tới; các dự án năng lượng có trong quy hoạch điện VIII thì hoàn toàn khả thi triển khai trong giai đoạn 2026-2030.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở xây dựng cần phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại quy hoạch hạ tầng đô thị về vỉa hè, lòng đường, xây dựng đến đâu chắc đến đó. Tránh tình trạng “năm nay thi công, năm sau dở”, đảm bảo quy hoạch tối thiểu 10 năm.