(CLO) Quốc hội Đức đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự gây tranh cãi vào 5/12, nhằm mục đích tăng cường quân số và đáp ứng các mục tiêu quân sự của NATO.
(CLO) Thủ tướng Đức Friedrich Merz năm nay cam kết xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu trong bối cảnh lực lượng vũ trang nước này trải qua nhiều năm bị xem nhẹ.
(CLO) Các đảng cầm quyền của Đức đã công bố một thỏa hiệp vào ngày 13/11 về các quy định mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự, nhằm tái xây dựng lực lượng vũ trang.
(CLO) Tổng Tư lệnh Quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer, đã ra chỉ thị yêu cầu quân đội nước này được trang bị đầy đủ vũ khí và trang thiết bị trước năm 2029, theo một tài liệu rò rỉ cuối tuần qua.
(CLO) Hôm 22/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đến thăm Lithuania để đánh dấu sự kiện lịch sử: triển khai ra nước ngoài lữ đoàn bọc thép thường trực đầu tiên của Đức kể từ Thế chiến II.
(CLO) Tổng thanh tra Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức) – Tướng Carsten Breuer – cho biết quân đội Đức sẽ đạt trạng thái “sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn” vào năm 2029.
(CLO) Vào thứ Bảy, quân đội Đức đã xác nhận rằng họ sẽ thành lập một đơn vị lục quân mới có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở quân sự bên trong đất nước. Là một phần của cơ cấu mới, lực lượng phòng vệ nội địa sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của quân đội từ tháng 4.
(CLO) Một tàu chiến của Đức đã bắn hạ hai máy bay không người lái trên Biển Đỏ vào thứ Ba (28/2). Đây được xem là phản ứng đầu tiên của sứ mệnh bảo vệ hàng hải do Liên minh châu Âu dẫn đầu trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở vùng biển này.
(CLO) Đức sẽ tăng cường quân đội để biến lực lượng này trở thành xương sống của khả năng răn đe và phòng thủ tập thể ở châu Âu, theo Bộ trưởng Quốc phòng nước này cam kết vào thứ Năm khi Berlin ban hành các hướng dẫn chính sách quốc phòng mới lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.
(CLO) Truyền thông Đức đưa tin hôm thứ Hai (13/3) rằng sau những bình luận bị chỉ trích nặng nề vào năm ngoái, người đứng đầu lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr), Tướng Eberhard Zorn, đã được thay thế.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết nước này có thể triển khai binh sĩ tới Litva trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực bởi cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine.
(CLO) Quân đội Đức sẽ gửi nhân viên và thiết bị y tế đến Bồ Đào Nha, nơi đang gặp khủng hoảng vì bùng phát đại dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng Berlin cho biết hôm Chủ nhật (31/1).