Kế hoạch của Đức nhằm xây dựng lực lượng quân đội lớn nhất châu Âu

(CLO) Thủ tướng Đức Friedrich Merz năm nay cam kết xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu trong bối cảnh lực lượng vũ trang nước này trải qua nhiều năm bị xem nhẹ.

Chính phủ liên minh tại Đức kỳ vọng dự luật mới được thông qua tuần trước sẽ giúp tăng năng lực phòng thủ, trong khi bối cảnh an ninh châu Âu thay đổi và chính sách đối ngoại của Mỹ điều chỉnh.

Kế hoạch cải tổ đặt mục tiêu nâng quân số lên 260.000 binh sĩ, từ mức khoảng 180.000 hiện nay, cùng 200.000 quân dự bị vào năm 2035. Giai đoạn đầu tập trung vào nhập ngũ tự nguyện với mức ưu đãi lớn hơn, bao gồm lương khởi điểm 2.600 euro mỗi tháng, cao hơn 450 euro so với hiện tại. Nếu không đạt chỉ tiêu, chính phủ có thể kích hoạt lệnh gọi nhập ngũ bắt buộc.

Từ năm sau, toàn bộ công dân 18 tuổi sẽ nhận được bảng câu hỏi về nguyện vọng nhập ngũ; nam giới bắt buộc phải trả lời. Từ năm 2027, nam giới trên 18 tuổi sẽ phải tham gia kiểm tra sức khỏe bắt buộc.

undefined
Một buổi tập trận của lính bộ binh Đức trước sự chứng kiến ​​của quân đội Mỹ phía sau. Ảnh: CC/Wiki

Bối cảnh của kế hoạch diễn ra khi chính quyền Mỹ nhấn mạnh châu Âu cần tự bảo đảm an ninh và chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Một số chuyên gia cảnh báo nguy cơ khu vực Đông Âu có thể chịu thêm áp lực trong những năm tới.

Trước khi đạt được thỏa thuận mới, liên minh cầm quyền ở Đức đã tranh luận về mô hình nghĩa vụ quân sự, trong đó có đề xuất “bốc thăm” để chọn thanh niên đi khám sức khỏe và nhập ngũ.

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius bác bỏ phương án này, cho rằng ưu đãi tài chính và điều kiện phục vụ hấp dẫn hơn là hướng đi phù hợp. Đức từng áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới 18-23 tuổi trước khi đình chỉ vào năm 2011.

Thỏa thuận hiện chờ Quốc hội Đức phê chuẩn và nếu thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Ông Pistorius cho biết hệ thống mới có thể trở thành mô hình để các nước châu Âu khác tham khảo, đồng thời khẳng định tăng cường năng lực răn đe sẽ giảm nguy cơ xung đột.

Dù vậy, kế hoạch vẫn gây tranh cãi. Nhiều cử tri cánh tả phản đối việc tái áp dụng bất kỳ hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc nào. Một khảo sát của Forsa cho thấy 80% cử tri đảng Die Linke không ủng hộ ý tưởng này. Bên cạnh đó, số đơn xin miễn nghĩa vụ vì lý do lương tâm tăng mạnh kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra.

Một số thanh niên bày tỏ lo ngại việc bị gọi nhập ngũ có thể ảnh hưởng đến học tập, trong khi số khác ủng hộ việc tăng cường đầu tư cho quân đội nhưng vẫn phản đối nghĩa vụ bắt buộc.

Lực lượng vũ trang Đức đã thiếu kinh phí trong nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Lạnh, khi Đức duy trì chi tiêu quốc phòng dưới 2% GDP. Tình hình thay đổi sau năm 2022, khi chính phủ tuyên bố kế hoạch “Zeitenwende” khi lập quỹ 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội.

Sau khi Thủ tướng Merz nhậm chức đầu năm nay, Đức tiếp tục nâng mục tiêu chi tiêu và nhấn mạnh vai trò phòng thủ của Đức trong châu Âu. Thủ tướng từng nói rằng Đức cần tăng năng lực quân sự, trong bối cảnh ông cho rằng các quốc gia phải thể hiện rõ khả năng bảo vệ lãnh thổ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: