Các đảng cầm quyền Đức đạt thỏa hiệp về nghĩa vụ quân sự

(CLO) Các đảng cầm quyền của Đức đã công bố một thỏa hiệp vào ngày 13/11 về các quy định mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự, nhằm tái xây dựng lực lượng vũ trang.

Mô hình được Thủ tướng Đức Friedrich Merz và đảng Dân chủ Xã hội trung tả thống nhất sẽ là một hệ thống lai, trong đó xoay quanh việc tình nguyện thực hiện nghĩa vụ với việc gọi nhập ngũ bắt buộc nếu cần thiết.

Giống như các quốc gia châu Âu khác, Đức – quốc gia từng có lực lượng quân đội gần nửa triệu người trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, đã cắt giảm lực lượng vũ trang trong những năm hòa bình của thập niên 1990.

Quan doi Đức
Quân đội Đức. Ảnh: CC/Wiki

"Chúng tôi sẽ làm cho dịch vụ tình nguyện trở nên hấp dẫn hơn, chúng tôi muốn khơi dậy sự hứng thú của càng nhiều bạn trẻ về việc phục vụ đất nước", Jens Spahn, lãnh đạo khối nghị viện của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) thuộc phe của Thủ tướng Merz, nói với các phóng viên.

Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần tranh cãi về hình thức nghĩa vụ quân sự nào sẽ phù hợp nhất để xây dựng lực lượng quân đội trong khi vẫn duy trì được sự ủng hộ rộng rãi của người dân.

Trước tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine và sức ép lớn từ đồng minh truyền thống của Đức là Mỹ, Thủ tướng Merz đã cam kết tái xây dựng quân đội Đức (Bundeswehr) trở thành lực lượng thông thường mạnh nhất châu Âu.

Hiện tại, lực lượng này có khoảng 182.000 quân nhân tại ngũ và đã đặt mục tiêu tăng quy mô lực lượng lên 255.000-270.000 người, cùng với 200.000 quân nhân dự bị khác.

Cuộc chiến ở Ukraine và một cảnh báo từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng châu Âu phải tự chịu trách nhiệm về phòng thủ của chính mình đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua tái xây dựng và trang bị lại lực lượng vũ trang tại "lục địa già" sau nhiều năm bị lãng quên.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã cảnh báo vào năm ngoái rằng Đức phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Và thậm chí trước khi chính quyềncủa ông Merz nhậm chức vào tháng 5, Quốc hội Đức đã đồng ý một cuộc cải tổ chưa từng có về các quy định để huy động hàng tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: