(CLO) Tại TP HCM có rất nhiều tuyến đường, hẻm chưa có điều kiện mở rộng nên số lượng nhà dân thuộc lộ giới, hẻm giới khá nhiều. Nếu không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thì ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống của rất nhiều hộ dân.
(CLO) Nói về lý do sửa đổi Luật Quy hoạch lần này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Từ 1/7, các địa phương sẽ hoạt động theo mô hình địa phương 2 cấp, tất cả việc triển khai các dự án sẽ vướng, do đó, dứt khoát phải gấp rút sửa đổi Luật lần này”.
(CLO) Hơn 100 hộ dân thuộc tổ dân phố Xuân Nhang 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đang ở trên mảnh đất vướng vào quy hoạch treo suốt 24 năm qua.
(CLO) Do vướng phải quy hoạch Công viên hồ điều hòa Hạ Đình, hơn 20 năm qua khoảng 1000 hộ dân tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội phải sống trong những căn nhà xuống cấp, nhưng không thể sửa chữa. Thậm chí, nhiều gia đình còn phải đi thuê để sinh hoạt.
(CLO) Có đất nằm trong diện quy hoạch để mở rộng trường THPT Tân Hồng từ năm 2004. Nhưng đến nay, 03 hộ dân tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp lại “tiến thoái lưỡng nan” vì dự án được quy hoạch đã lâu nhưng không thực hiện.
(CLO) Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội tham dự buổi tiếp xúc cử tri hai huyện Hóc Môn, Củ Chi (TP. HCM) trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào sáng 11/5/2022.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, nếu chủ đầu tư cố tình không thực hiện cấp Quyền sử dụng đất và sở hữu nhà cho khách hàng, sẽ chuyển cơ quan điều tra xử theo luật Hình sự.