Củ Chi, Hóc Môn cần phát huy thế mạnh vốn có để phát triển thành phố sinh thái

(CLO) Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội tham dự buổi tiếp xúc cử tri hai huyện Hóc Môn, Củ Chi (TP. HCM) trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào sáng 11/5/2022.
cu chi hoc mon can phat huy the manh von co de phat trien thanh pho sinh thai hinh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: HG

Điểm nghẽn phát triển là vấn đề hạ tầng

Xuyên suốt bài phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần đề cập tới vấn đề hai huyện Củ Chi, Hóc Môn cần phát huy thế mạnh vốn có để phát triển thành phố sinh thái phía tây TP. HCM. Đặc biệt, sự phát triển ấy phải bền vững, toàn diện, lấy người dân làm gốc.

"Trong quá trình phát triển, chúng ta không để người dân gặp tình thế không có công ăn, việc làm, phải lấy người dân làm trọng tâm, đã nói là làm. Trong quy hoạch, ngoài làm tốt các dự án, khắc phục điểm nghẽn các tuyến giao thông cần thực hiện hài hòa các dự án về sinh thái, nông nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp", Chủ tịch nước yêu cầu.

Người đứng đầu Nhà nước cũng nhấn mạnh, điểm nghẽn trong sự phát triển của 2 huyện nói riêng và toàn TP. HCM nói chung là vấn đề hạ tầng kết nối giao thông. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ cũng cần đổi mới hơn nữa để hướng đến mô hình nền kinh tế năng động, sáng tạo.

cu chi hoc mon can phat huy the manh von co de phat trien thanh pho sinh thai hinh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trả lời các ý kiến của cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Ảnh: HG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng thông tin tới cử tri, hội nghị kêu gọi xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn vừa qua đã được tổ chức thành công, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn. Trên cương vị đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước sẽ theo dõi, đôn đốc để việc phát triển 2 huyện cần đảm bảo bền vững, nhiều mặt, không chỉ kinh tế mà cả xã hội.

Đánh giá về sự phát triển của toàn TP. HCM thời gian qua, Chủ tịch nước nhìn nhận, trước mắt, địa phương này cùng cả nước còn phải vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, với tính chất của một siêu đô thị, Chủ tịch nước tin tưởng thành phố sẽ có cách làm, giải pháp mới, phù hợp để vượt qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, TP. HCM sau đại dịch đã đạt được nhịp phục hồi nhanh, ổn định, các hoạt động trở lại bình thường; đồng thời biểu dương nỗ lực phi thường của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, đặc biệt là các lực lượng y tế, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ an sinh xã hội...

Chủ tịch nước cũng thông tin thêm, sau đại dịch, nền kinh tế của cả nước đã có sự tăng trưởng. Trong những tháng gần đây, các khu công nghiệp, nhà máy lớn, công trình, dự án đã hoạt động trở lại, việc làm của người lao động được đảm bảo.

Nhiều kiến nghị liên quan đến dự án treo, quy hoạch treo

Vấn đề được các cử tri huyện Củ Chi quan tâm nhất trong cuộc tiếp xúc cử tri lần này đó là tình trạng các dự án treo, quy hoạch treo trên địa bàn còn nhiều.

Phát biểu đầu tiên tại hội nghị, ông Mai Chí Dũng - cử tri xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi - chia sẻ, dự án Thảo Cầm Viên mới Sài Gòn (Safari) tại huyện Củ Chi đã đình trệ nhiều năm và chưa có chuyển biến. Thời gian qua, nhiều người đã treo băng rôn, hình ảnh không đẹp tại dự án đã khiến cử tri, người dân bức xúc.

"Chúng tôi phấn khởi bởi những hình ảnh xấu, băng rôn tồn tại ở dự án Thảo Cầm Viên mới, đã được chính quyền giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi mong các đại biểu, các sở ngành có ý kiến để dự án sớm hoàn thành, không nên kéo dài thêm, gây ảnh hưởng đời sống nhân dân", ông Mai Chí Dũng nêu ý kiến.

cu chi hoc mon can phat huy the manh von co de phat trien thanh pho sinh thai hinh 3

Ông Mai Chí Dũng - cử tri xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi - chia sẻ thắc mắc liên quan đến dự án Thảo Cầm Viên mới Sài Gòn. Ảnh: HG

Cử tri Trần Văn Hồng, xã An Nhơn Tây cho biết dự án khu công nghiệp Bàu Đưng có diện tích 175 ha được giao cho một nhà đầu tư hồi năm 2008 nhưng sau đó không tham gia nữa.

Đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, cử tri Hồng kiến nghị nếu TP.HCM tiếp tục triển khai thì đẩy nhanh tiến độ, còn không thì xóa quy hoạch để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Tương tự, cử tri Lê Văn Kía, xã Phú Mỹ Hưng dẫn chứng đồ án quy hoạch khu nông nghiệp sinh thái ven sông Sài Gòn đi qua 8 xã nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư nào tham gia.

Ông Kía kiến nghị cần sớm kêu gọi nhà đầu tư, không để kéo dài gây bức xúc cho người dân vì không được chuyển mục đích sử dụng đất, không được xây dựng nhà cửa trên đất của mình.

Cử tri Trần Văn Tiếp, xã Phú Mỹ Hưng cho hay tỉnh lộ 15 đi qua địa bàn xã đã xuống cấp trầm trọng, đường nhỏ, phương tiện đông. Gần đây, đoạn đi qua xã Phú Hòa Đông được nâng cấp và mở rộng, người dân vui mừng. Do vậy, ông Tiếp đề nghị tiếp tục mở rộng tỉnh lộ 15, đoạn từ đường Nguyễn Thị Rành đến cầu Bến Súc.

Bà Trần Thị Long, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn dẫn chứng đường Đỗ Văn Dậy đoạn qua Hóc Môn chỉ có 6m, hiện đang làm cống thoát nước nhưng tiến độ thi công rất chậm, mặt đường nham nhở. Do lưu lượng phương tiện đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng va quẹt.

Bà Long cho rằng Hóc Môn được định hướng phát triển lên quận hoặc thành phố nên phải đầu tư phát triển đường xá, cầu cống, trong đó cần sớm mở rộng đường Dương Công Khi và Đỗ Văn Dậy.

Không để sốt đất làm ảnh hưởng đến đầu tư công

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri lần này, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. HCM - cho biết trong những tháng đầu năm TP đã tổ chức được nhiều hoạt động quan trọng, lấy lại được hình ảnh của đầu tàu nền kinh tế cả nước.

Về dự án vành đai 3, ông Mãi cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang thẩm tra để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 3, diễn ra cuối tháng 5/2022. Bên cạnh đó, TP. HCM cũng được giao chuẩn bị các bước triển khai dự án đường vành đai 4. “Khi đó sẽ tháo được một trong những điểm nghẽn về giao thông, tạo động lực phát triển cho TP.HCM và cả khu vực phía nam”, ông Mãi đánh giá.

cu chi hoc mon can phat huy the manh von co de phat trien thanh pho sinh thai hinh 4

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ tập trung tháo gỡ những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Ảnh: NT

Để triển khai các dự án đã được xúc tiến đầu tư, ông Mãi cho rằng phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, cũng như thông tin, tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh gây ra sốt đất, giao dịch ảo bất động sản dẫn đến khó khăn khi triển khai các dự án đầu tư công.

Nhìn nhận là địa phương lập quy hoạch và triển khai quy hoạch chậm nhất cả nước do diện tích rộng, ông Mãi cho biết sắp tới thành phố sẽ tập trung vào vấn đề này.

Trong quý 1/2022, TP. HCM đã giải quyết vướng mắc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội ở các dự án thương mại. Sắp tới, hàng trăm dự án sẽ được cấp giấy, tháo gỡ cho hàng chục nghìn căn hộ. Tương tự là gỡ vướng về thủ tục hoàn công cho nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng.

“Chúng tôi sẽ tập trung vào những việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp để dòng tiền chảy vào nền kinh tế, những vấn đề pháp lý, để ổn định cuộc sống người dân”, ông Mãi nói.

Về dự án Sài Gòn Safari, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết đã giao Sở QH-KT quy hoạch lại, tính lại không gian bởi nếu chỉ làm công viên sẽ rất khó kêu gọi nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu muốn mở rộng thêm chức năng nhà dịch vụ thương mại, nhà ở thì phải điều chỉnh quy hoạch, và phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: