(CLO) Khi những khung dệt thổ cẩm và nghề đan lát gắn bó hàng trăm năm với người dân vùng cao Yên Na rơi vào ế ẩm thì chính quyền địa phương đã mở ra hướng đi mới bằng nghề đan lục bình (hay còn gọi là bèo tây). Công việc vừa tạo thu nhập ổn định, vừa giúp người dân vực dậy nghề truyền thống.
(CLO) Tại Festival Thu Hà Nội 2025, các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công và đặc sản của nhiều địa phương đã thu hút đông đảo người dân và khách tham quan.
(CLO) Xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến các yếu tố như chất lượng, tính năng và giá cả của sản phẩm mà còn chú trọng đến tính bền vững và sự thân thiện với môi trường. Những sản phẩm từ mây, tre, cói, bèo đang ngày càng được các bạn trẻ yêu thích sử dụng.
(CLO) Với mong muốn bảo vệ môi trường đồng thời lan tỏa thông điệp này đến đông đảo thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em. Chị Diên Vĩ đã tổ chức hàng chục buổi Workshop thủ công cho các bé từ 4-14 tuổi để tái chế, làm ra một sản phẩm thời trang.
(CLO) Mekong Silt Ecolodge huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, được biết đến là đơn vị thường xuyên tổ chức workshop (hội thảo) nghề truyền thống đến gần du khách. Thông qua hoạt động workshop, các đơn vị làm du lịch chuyển tải những câu chuyện văn hóa, làng nghề, ẩm thực bản địa đến du khách.
(CLO) Bộ Y tế đề xuất chậm nhất đến ngày 1/1/2025 sản phẩm thực phẩm sản xuất theo phương pháp thủ công phải thực hiện việc ghi nhãn dinh dưỡng theo quy định.