Nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân vùng ven biển Ninh Bình

Sáng 24/10, tại xã Kim Đông (tỉnh Ninh Bình), Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kim Đông tổ chức “Diễn tập sơ tán dân phòng, chống bão, kèm mưa lớn, nước biển dâng” trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

toàn cảnh họp cơ chế
Buổi họp về Diễn tập sơ tán dân ứng phó với bão kèm mưa lớn, nước biển dâng. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Cuộc diễn tập nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai có lồng ghép bình đẳng giới, hòa nhập các đối tượng dễ bị tổn thương và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai và người dân địa phương. Hoạt động này cũng góp phần tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp vào công tác phòng ngừa, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, nâng cao khả năng chủ động của người dân trước thiên tai.

ông Bùi quang huy - Phó giám đốc trung tâm thiên tai phát biểu khai mac
Ông Bùi Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Bùi Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai, cho biết: Diễn tập sơ tán người dân an toàn phòng chống bão, kèm mưa lớn, nước biển dâng trên địa bàn xã Kim Đông mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của các cơ quan, tổ chức địa phương và nhân dân trên địa bàn, thể hiện đúng quan điểm: “Hành động sớm, chủ động trước thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Hành động sớm, ứng phó kịp thời trong phòng chống thiên tai để không ai bị bỏ lại”.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình, cho biết: Hằng năm, tỉnh Ninh Bình nói chung và xã Kim Đông nói riêng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài và hiện tượng nước biển dâng gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân vùng ven biển. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết và thiên tai do biến đổi khí hậu, việc nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng và chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm là yêu cầu hết sức cấp thiết, góp phầngiảm thiểu tối đa thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Kim Đông, đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công, tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Ban chỉ huy cần theo dõi sát các tình huống, xử lý linh hoạt, hiệu quả; người dân phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

dien tap thuc binh- sơ tán người già
Diễn tập sơ tán người dân. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Diễn tập gồm ba phần gồm diễn tập cơ chế công tác chỉ huy điều hành ứng phó với thiên tai tại cuộc họp Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã; diễn tập thực binh hoạt động sơ tán nhân dân ứng với kịch bản bão kèm mưa lớn, nước biển dâng; và họp rút kinh nghiệm sau diễn tập.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, cả hai phần diễn tập cơ chế và thực binh đều bám sát kịch bản, bảo đảm nội dung, thời gian và an toàn về người, phương tiện. Cuộc diễn tập phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó thiên tai của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân.

người dân tập trung tại điểm sơ tán
Người dân tập trung tại điểm sơ tán. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Diễn tập thu hút sự tham gia của hơn 60 người dân xóm 1; 70 người thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Kim Đông, đội xung kích, lực lượng vũ trang trên địa bàn, cùng đại diện 11 trưởng xóm, Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai và các cơ quan báo chí.

Với sự tham gia tích cực của các lực lượng và người dân, cuộc diễn tập đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Kim Đông an toàn, chủ động, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: