Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất lên 18%

(CLO) Ngân hàng Nga đã tăng lãi suất chủ chốt từ 16% lên 18%, viện dẫn áp lực lạm phát. Cơ quan quản lý này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu (26/7) rằng nhu cầu trong nước tiếp tục vượt quá khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế để đáp ứng nhu cầu đó.

Tuyên bố cho biết thêm rằng lạm phát đã tăng tốc và đang tăng đáng kể so với dự báo của ngân hàng vào tháng 4. Ngân hàng Nga đã "điều chỉnh đáng kể" dự báo của mình, dự đoán tỷ lệ chung là 6,5-7,0% trong năm nay. Lạm phát trong tháng 6 ở mức 8,6%, cao gấp đôi mục tiêu của Chính phủ là 4%.

Nếu lãi suất không được tăng, Nga sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng đình lạm, giám đốc ngân hàng trung ương Elvira Nabiullina cho biết tại một cuộc họp báo sau thông báo. Thuật ngữ này đề cập đến sự kết hợp của tăng trưởng kinh tế chậm, lạm phát cao và tỷ lệ thất nghiệp cao.

ngan hang trung uong nga tang lai suat len 18 hinh 1

Hình ảnh Ngân hàng Trung ương Nga. Ảnh: Sputnik.

Bà Nabiullina tuyên bố rằng lãi suất chủ chốt sẽ vẫn ở mức cao "cho đến khi cần thiết" để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu của chính phủ là 4%. Bà cho biết thêm rằng có thể cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Ngân hàng trung ương cho biết đợt tăng lãi suất mới nhất sẽ giúp đưa lạm phát xuống mức 4,0-4,5% vào năm 2025.

Ngân hàng Nga trước đó đã tăng lãi suất chủ chốt vào tháng 12. Việc tăng 100 điểm cơ bản lên 16% mỗi năm là lần tăng thứ năm liên tiếp kể từ mùa hè năm 2023, khi lãi suất cơ bản ở mức 7,5%.

Ngân hàng trung ương cũng trích dẫn các chỉ số kinh tế từ quý 2 năm nay cho thấy nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Cơ quan quản lý này cho biết hoạt động tiêu dùng vẫn ở mức cao trong bối cảnh thu nhập hộ gia đình và niềm tin của người tiêu dùng tăng đáng kể.

GDP của Nga tăng 3,6% vào năm 2023 so với năm trước. Vào tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế của nước này sẽ tăng trưởng 3,2% vào năm 2024.

Ngân hàng Nga sẽ tổ chức cuộc họp đánh giá lãi suất chủ chốt tiếp theo vào tháng 9.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: