(CLO) Sáng 31/3 (tức ngày mùng 3/3 âm lịch), nhiều người dân Thủ đô đã đến các chợ, cửa hàng truyền thống mua bánh trôi, bánh chay về cúng gia tiên nhân ngày Tết Hàn thực.
(CLO) Dịp Tết Thanh Minh năm nay, thấy ồn ào đây đó những ý kiến cho là nên bỏ tục tảo mộ, bỏ tục ăn bánh chay, bánh trôi tàu… Tóm lại là bỏ tập tục Tết Thanh Minh, vì nó “chỉ là văn hóa do người Trung Quốc đem sang để nô dịch, đồng hóa dân Việt”.
(CLO) Cứ vào dịp Tết Hàn thực (mùng 3/3 Âm lịch), người dân lại đi mua bánh trôi, bánh chay về cúng ông bà tổ tiên. Không chỉ bánh trôi, bánh chay trắng mà vài năm trở lại đây còn xuất hiện bánh trôi bánh chay ngũ sắc, thu hút nhiều người mua.
(CLO) Những ngày này, tại các tuyến phố và chợ truyền thống ở Hà Nội, tiểu thương bày bán rất nhiều các loại bánh trôi, bánh chay cũng như nguyên liệu làm bánh để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Hàn thực (3/3 Âm lịch).
(CLO) Dịp này, trên khắp “chợ mạng” đã bắt đầu rao bán những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu vào dịp Tết Hàn thực của người dân. Được làm từ bột nếp, nước đường, set bánh trôi tạo hình hoa sen đang được nhiều người ráo riết tìm mua.
(CLO) Từ tờ mờ sáng 14/3 (tức ngày 3/3 Âm lịch) rất đông người dân Hà Nội đã xếp hàng dài trước cửa hàng bán bánh trôi, bánh chay nằm trên phố Ngô Thì Nhậm để mua bánh cúng gia tiên ngày tết Hàn Thực.