Set bánh trôi hoa sen “làm mưa, làm gió” trước thềm lễ Tết Hàn thực

(CLO) Dịp này, trên khắp “chợ mạng” đã bắt đầu rao bán những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu vào dịp Tết Hàn thực của người dân. Được làm từ bột nếp, nước đường, set bánh trôi tạo hình hoa sen đang được nhiều người ráo riết tìm mua.

Tết Hàn thực là một trong những ngày lễ tết truyền thống của người dân Việt Nam diễn ra vào ngày 3/3 âm lịch hàng năm. Theo quan niệm dân gian, vào ngày này, người Việt lại tất bật làm những đĩa bánh trôi, bánh chay để dâng cúng ông bà, tổ tiên với tấm lòng thành kính, sau là để con cháu có dịp thưởng thức hương vị của món bánh truyền thống.

Năm nay, thay vì lựa chọn bánh trôi hình tròn, nhân đường phèn như truyền thống để cúng, nhiều người tìm mua những set đồ làm bánh với màu sắc rực rỡ hoặc những set bánh trôi được tạo hình sẵn rất độc đáo, lạ mắt.

set banh troi hoa sen lam mua lam gio truoc them le tet han thuc hinh 1

Set bánh trôi hoa sen được rao bán trên mạng xã hội.( Ảnh: NVCC)

Đang tìm mua các sản phẩm để thờ cúng ngày Tết Hàn thực sắp tới trên mạng xã hội, chị Nguyễn Hoàng Lan (34 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Mọi năm, gia đình tôi thường mua bột bánh và mật tại chợ rồi về nhà, cả gia đình quây quần nặn bánh để dâng lên ông bà tổ tiên.

Thế nhưng, năm nay dịch bệnh vẫn còn đang căng thẳng, thêm nữa, vì tính chất công việc không có nhiều thời gian nên tôi quyết định đặt mua online vừa đảm bảo an toàn mùa dịch, vừa nhanh chóng, tiện lợi. Tìm kiếm một lúc thì thấy set bánh trôi hoa sen này rất lạ, màu sắc đẹp mắt nên tôi đặt mua set để cúng tổ tiên trong ngày 3/3 này”.

Tương tự chị Lan, gia đình chị Hòa (42 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng vừa đặt mua 3 set bánh trôi hoa sen của một chủ tài khoản kinh doanh online trên Facebook cho hay, bánh trôi nhiều có hình thù độc đáo, các hình được nặn rất đẹp mắt, họa tiết tỉ mỉ, chi tiết. Hơn nữa, bánh có nhân đậu xanh, vị ngọt nhẹ, rất vừa miệng.

set banh troi hoa sen lam mua lam gio truoc them le tet han thuc hinh 2

Bánh trôi được nặn thành hình lá, hoa và đài sen, bên trong nhân đậu xanh có vị ngọt nhẹ. (Ảnh: NVCC).

Được bán với mức giá dao động từ 60.000 - 90.000 đồng/ tùy set, tùy loại, người bán sẽ tư vấn những set bánh sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Thường một set bánh trôi như vậy sẽ bao gồm: 2 hoa sen, 1 nụ, 1 đài, 1 lá và các đồ ăn kèm như nước đường, vừng, dừa,...

Chị An Nguyễn, chủ một tài khoản kinh doanh bánh trôi, bánh chay cho biết, gần 1 tuần nay có rất nhiều khách nhắn tin hỏi mua, có ngày bán được cả chục đơn hàng, cả ngày phải nặn bánh luôn tay để kịp giao cho khách.

“Những ngày cận dịp lễ Tết Hàn thực, lượng mua nhiều hơn so với những ngày thường. Một số người tìm mua vì tò mò, lạ mắt, cũng có người được người quen giới thiệu biết đến loại bánh này. Nhiều khi khách nhắn tin đặt hàng mà hết bột, hết bánh để làm nên tôi đành phải hẹn khách sang hôm sau trả hàng. Cũng có người còn đặt mua với số lượng lớn, nhập sỉ để bán”.

set banh troi hoa sen lam mua lam gio truoc them le tet han thuc hinh 3

Set bánh trôi hoa sen được bán với mức giá dao động từ 60.000 - 90.000 đồng/ tùy set, tùy loại (Ảnh chụp màn hình).

Chia sẻ thêm về món bánh độc đáo này, chị An cho biết: “Bánh trôi hoa sen này được làm hoàn toàn bằng màu tự nhiên từ: màu vàng của hạt dành dành, màu hồng từ củ dền và màu xanh của lá nếp, vừa đẹp lại vừa ngon. Nhờ đó bánh có màu rất đẹp khi luộc lên sẽ không bị hòa lẫn màu vào nhau. Phần nhân bánh là sử dụng nhân đậu xanh. Hoàn toàn làm bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên vì vậy mà rất an toàn cho người sử dụng”.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh 

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: