(CLO) Theo khảo sát của Kaspersky, trung bình các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu tốn tới 120.000 USD cho mỗi sự cố tấn công mạng năm 2018, nhiều hơn 32.000 USD so với năm 2017. Nguyên nhân cũng bởi sự lơ là về bảo đảm an ninh mạng của chính các doanh nghiệp.
(CLO) Số liệu thống kê an ninh mạng cho thấy: Tới hết quý 3/2019, công ty an ninh mạng toàn cầu đã ngăn chặn 53.097 nỗ lực tấn công di động tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng mối đe dọa trên thiết bị di động được ngăn chặn thấp thứ hai ở Đông Nam Á.
(CLO) Lợi dụng tình hình dịch Covid-19, các nhóm tin tặc trong và ngoài nước giả dạng thông báo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để phát tán mã độc nhằm đánh cắp dữ liệu máy tính.
(CLO) Tin tặc đã làm tê liệt hàng loạt trang web của chính phủ Bulgaria trong một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, một nhà điều tra cho biết hôm thứ Bảy (15/10) và nói thêm rằng cuộc tấn công có thể đến từ lãnh thổ nước Nga.
(CLO) Hãng bảo mật Kaspersky cho biết sáu tháng đầu năm 2022 đã ngăn chặn tổng cộng 373.138 phần mềm đánh cắp mật khẩu trojan-PSW (Password Stealing Ware) nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Đông Nam Á. Trong đó Việt Nam ghi nhận bị tấn công nhiều nhất với số lượng đến hơn 133.000 phần mềm.
(CLO) Một số cơ quan chính phủ liên bang của Mỹ đã bị tin tặc tấn công trong một chiến dịch tấn công toàn cầu vào lỗ hổng trong phần mềm truyền tệp MOVEit, theo cơ quan giám sát mạng của nước này cho biết hôm thứ Năm (15/6).
(CLO) Bộ Năng lượng Mỹ đã nhận được 2 yêu cầu tiền chuộc từ nhóm tin tặc tống tiền Cl0p đối với cơ sở xử lý chất thải hạt nhân và cơ sở giáo dục khoa học của họ, trong một chiến dịch tấn công mạng đang diễn ra trên toàn cầu.
(CLO) Việc đánh cắp thiết bị và dữ liệu công nghệ thông tin, cũng như hoạt động gián điệp, phá hoại kỹ thuật số và công nghiệp, sẽ khiến Đức thiệt hại 206 tỷ euro (223,55 tỷ USD) vào năm 2023, theo hiệp hội kỹ thuật số Bitkom của Đức cho biết hôm thứ Sáu (1/9).
(CLO) Hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng hệ thống của hãng đã được khôi phục sau cuộc tấn công mạng xảy ra trước đó.
(CLO) Cảnh sát Anh đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ tin tặc tống tiền công ty chăm sóc trẻ em Kido International, nơi dữ liệu hàng nghìn trẻ bị rò rỉ.
(CLO) Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận vào 27/3 rằng email của Giám đốc FBI Kash Patel đã bị một nhóm tin tặc có liên quan đến Iran tấn công, làm rò rỉ nhiều tài liệu và hình ảnh cá nhân.
(CLO) Ngày 17/4, Nicholas Moore, kẻ xâm nhập trái phép vào hệ thống nộp hồ sơ tài liệu điện tử của Tòa án Tối cao Mỹ hàng chục lần trong nhiều tháng, đã bị tuyên án một năm tù treo.
(CLO) Chính phủ Sri Lanka vào ngày 23/4 thông báo các tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Bộ Tài chính nước này và chiếm đoạt số tiền lên tới 2,5 triệu USD.
(CLO) Nhóm tội phạm mạng FulcrumSec ngày 16/6 tuyên bố đã thực hiện một vụ tấn công dữ liệu quy mô lớn nhắm vào Novo Nordisk, tập đoàn dược phẩm Đan Mạch nổi tiếng với các loại thuốc điều trị tiểu đường và giảm cân như Ozempic và Wegovy.