Tin tặc đột nhập vào email của Giám đốc FBI, làm rò rỉ những hình ảnh cá nhân

(CLO) Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận vào 27/3 rằng email của Giám đốc FBI Kash Patel đã bị một nhóm tin tặc có liên quan đến Iran tấn công, làm rò rỉ nhiều tài liệu và hình ảnh cá nhân.

Người phát ngôn của FBI đã xác nhận vụ tấn công mạng này, sau khi một số hãng tin bắt đầu đưa tin rằng thông tin cá nhân và ảnh cũ của ông Patel đang bị nhóm Handala Hack Team đăng tải trên trang web của chúng. FBI khẳng định “thông tin được đề cập mang tính chất cá nhân và không liên quan đến bất kỳ thông tin nào của Chính phủ”.

Giám đốc FBI
Giám đốc FBI Kash Patel. Ảnh: CC

Tờ People dẫn một tuyên bố của FBI cho biết: "Chúng tôi nhận thức được việc các đối tượng xấu đang nhắm mục tiêu vào thông tin email cá nhân của Giám đốc Patel, và chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để giảm thiểu rủi ro tiềm tàng liên quan đến hoạt động này".

Thông báo tiếp tục nêu rõ: “Chương trình Thưởng cho Công lý của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra phần thưởng lên đến 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc xác định nhóm tin tặc Handala đến từ Iran - một nhóm thường xuyên nhắm mục tiêu vào các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ”.

Trên một phiên bản lưu trữ của trang web nhóm tin tặc Handala Hack Team, nhóm này đã chia sẻ những bức ảnh của ông Patel, dường như là lúc trẻ hơn, mà các hacker tuyên bố đã có được từ email của ông. Các bức ảnh bao gồm hình ảnh ông Patel đứng cạnh một chiếc xe mui trần, hít và hút xì gà, làm mặt hề trước gương và đứng cạnh bức tượng Ernest Hemingway ở Havana, Cuba.

Nhóm hacker cũng đăng tải một tài liệu mà họ cho là sơ yếu lý lịch của ông Patel khi ông còn làm việc tại Lầu Năm Góc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Nhóm này viết: “Hệ thống được cho là ‘bất khả xâm phạm’ của FBI đã bị nhóm của chúng tôi đánh bại chỉ trong vài giờ. Tất cả thông tin cá nhân và bí mật của Kash Patel, bao gồm email, các cuộc hội thoại, tài liệu và thậm chí cả các tệp mật, hiện đã có sẵn để công chúng tải xuống”.

“Đây là hệ thống an ninh mà Chính phủ Mỹ tự hào sao?! Đây là gã khổng lồ mạng nghĩ rằng đe dọa và hối lộ có thể dập tắt tiếng nói phản kháng?!”, nhóm này tiếp tục. “Chúng tôi tuyên bố với toàn thế giới: FBI chỉ là một cái tên, và đằng sau cái tên này không có an ninh thực sự…”.

Nhóm này đã dành vụ tấn công mạng để tưởng nhớ "các liệt sĩ của tàu khu trục Dena", một tàu chiến của Iran bị Mỹ đánh chìm ở Ấn Độ Dương hồi đầu tháng 3 này, sau khi tham gia một cuộc tập trận hải quân tại Ấn Độ có sự tham gia của cả quân đội Mỹ. Hàng chục người đã thiệt mạng và hàng chục người khác được hải quân Sri Lanka cứu sống trong vụ này.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ và ông Patel từng tuyên bố rằng họ đã tịch thu các tên miền web của nhóm tin tặc Handala, một thắng lợi trong "nỗ lực liên tục nhằm phá vỡ các kế hoạch tấn công mạng và đàn áp xuyên quốc gia" liên quan đến Iran.

“Hôm nay, một lần nữa, thế giới lại chứng kiến ​​sự sụp đổ của những huyền thoại an ninh mạng được gọi là của Mỹ”, nhóm này viết. “Trong khi FBI tự hào tịch thu tên miền của chúng tôi và ngay lập tức tuyên bố treo thưởng 10 triệu đô la cho ai bắt được các thành viên của nhóm Handala Hack, chúng tôi quyết định đáp trả màn kịch lố bịch này theo cách sẽ được ghi nhớ mãi mãi”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: