(CLO) Ngày 24/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 6 cá nhân liên quan đến việc lan truyền thông tin sai sự thật về tình hình thiên tai và nguồn cung nhiên liệu, gây hoang mang trong cộng đồng.
(CLO) Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Chợ Lách và Sở TT&TT tỉnh Bến Tre khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trường Tiểu học Long Thới A (xã Long Thới, huyện Chợ Lách) bắt buộc mỗi phụ huynh phải tự mua dụng cụ đo thân nhiệt cho các em học sinh là thông tin thất thiệt.
(CLO) Công an TP Lào Cai vừa xử phạt 4 cô gái 40 triệu đồng vì lên Facebook tung tin sai sự thật liên quan đến bệnh nhân Covid-19 mới được phát hiện tại Hà Nội.
(CLO) Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đang triệu tập một trường hợp (Lê Như P., sinh năm 1976, trú tại xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đưa tin thất thiệt về vỡ đê ở địa phận xã Trí Yên, huyện Yên Dũng trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang.
(CLO) Tin giả (fake news) được ví như một thứ virus độc hại, một loại dịch bệnh nguy hiểm. Việc bắt bệnh là một chuyện, còn có trị được bệnh hay không lại là câu chuyện khác.