(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố ông có thể xem xét việc tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ vài ngày sau khi quyết định rút Mỹ khỏi tổ chức này.
(CLO) WHO khẳng định không giấu thông tin về đại dịch Covid-19, Trung Quốc cho biết mình cũng là nạn nhân, kêu gọi Mỹ ngừng đổ lỗi, Bangladesh: 100.000 người dự đám tang giữa lệnh phong tỏa, Italy ghi nhận số bệnh nhân điều trị Covid-19 giảm là những tin tức mới cập nhật ngày 21/4.
(CLO) Hôm thứ Bảy (20/5), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra mắt một mạng lưới toàn cầu để giúp nhanh chóng phát hiện mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm, như COVID-19, và chia sẻ thông tin để ngăn chặn sự lây lan của chúng.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Năm (11/5) cho biết, họ sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu kéo dài 10 tháng đối với bệnh mpox, một căn bệnh do virus gây ra đã dẫn đến các ca nhiễm được xác nhận tại hơn 100 quốc gia.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Ba (18/4) cảnh báo đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều biến động phức tạp, đồng thời nói rằng có thể còn nhiều rắc rối trước khi virus này trở thành một mô hình có thể dự đoán được.
(CLO) Vào hôm nay (7/4), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Sau 3/4 thế kỷ hoạt động, WHO đã giành được nhiều thành công lớn. Và dù vẫn còn một số hạn chế và thách thức, song vai trò của tổ chức y tế toàn cầu này thậm chí còn đang cần thiết hơn bao giờ hết.
(CLO) Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hôm thứ Năm (6/4) đã kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thông tin về nguồn gốc của COVID-19 và nhấn mạnh rằng cho đến khi điều đó xảy ra, thì tất cả các giả thuyết đều sẽ được xem xét.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Bảy (23/7) tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, đã ảnh hưởng đến gần 17.000 người ở 74 quốc gia, là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu - mức báo động cao nhất mà tổ chức này có thể phát ra.
(CLO) Hôm Chủ nhật (29/5), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết rằng sự xuất hiện đột ngột của bệnh đậu mùa khỉ ở một loạt quốc gia nơi bệnh thường không xuất hiện cho thấy mầm bệnh đã tồn tại trong một thời gian dài.
(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Bảy (5/2), ông đã thảo luận với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường về nguồn gốc của Covid-19, một chủ đề gây tranh cãi đã làm căng thẳng quan hệ của Bắc Kinh với phương Tây.