WHO tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Tôi đã quyết định rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm”.

who tuyen bo benh dau mua khi la tinh trang khan cap toan cau hinh 1

Hình ảnh virus đậu mùa khỉ qua kính hiển vi. Ảnh: AFP

who tuyen bo benh dau mua khi la tinh trang khan cap toan cau hinh 2

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

who tuyen bo benh dau mua khi la tinh trang khan cap toan cau hinh 3

Mọi người xếp hàng để được tiêm vắc xin chống lại virus đậu mùa khỉ ở California vào ngày 21 tháng 7 năm 2022. Ảnh: TNS

Ông cho biết một ủy ban gồm các chuyên gia đã họp vào thứ Năm vừa rồi đã không thể đạt được đồng thuận, vì vậy ông phải quyết định xem có nên kích hoạt cảnh báo cao nhất có thể hay không.

Ông nói thêm: “Đánh giá của WHO là nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ là vừa phải trên toàn cầu và ở tất cả các khu vực, ngoại trừ khu vực châu Âu, nơi chúng tôi đánh giá nguy cơ là cao”.

Bệnh đậu mùa khỉ đã ảnh hưởng đến hơn 16.800 người ở 74 quốc gia, theo kết quả kiểm đếm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 22/7.

Đã có báo cáo về sự gia tăng các ca nhiễm bệnh đậu mùa ở khỉ kể từ đầu tháng 5 bên ngoài các nước phương Tây và Trung Phi, nơi căn bệnh này đã lưu hành từ lâu. Nhìn chung, 98% số người bị nhiễm bệnh là nam giới đồng tính hoặc lưỡng tính.

Tedros trước đây đã bày tỏ lo ngại rằng sự kỳ thị có thể khiến đợt bùng phát trở nên khó theo dõi hơn. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia “hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới, để thiết kế và cung cấp thông tin và dịch vụ hiệu quả, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ” các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Vào ngày 23 tháng 6, WHO đã triệu tập một ủy ban khẩn cấp (EC) gồm các chuyên gia để quyết định xem bệnh đậu mùa khỉ có tạo thành Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của mối quan tâm quốc tế (PHEIC) hay không. Nhưng đa số khuyên Tedros rằng tình hình tại thời điểm đó chưa đến mức nguy hiểm.

Bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu tiên ở người vào năm 1970, ít nguy hiểm nhưng dễ lây lan hơn bệnh đậu mùa vốn đã bị loại trừ vào năm 1980. Theo một nghiên cứu trên 528 người ở 16 quốc gia được công bố trên Tạp chí Y học New England, có tới 90% trường hợp lây nhiễm qua hoạt động tình dục.

Cơ quan giám sát thuốc của Liên minh châu Âu hôm thứ Sáu vừa rồi đã khuyến nghị phê duyệt việc sử dụng Imvanex, một loại vắc xin đậu mùa, để chống lại dịch bệnh đậu mùa ở khỉ. Imvanex, được phát triển bởi nhà sản xuất thuốc Đan Mạch Bavarian Nordic, đã được chấp thuận tại EU từ năm 2013 để phòng chống bệnh đậu mùa.

Các triệu chứng đầu tiên của bệnh đậu khỉ là sốt, nhức đầu, đau cơ và đau lưng trong khoảng 5 ngày. Các vết phát ban sau đó xuất hiện trên mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân, dẫn đến các tổn thương và cuối cùng là đóng vảy.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, SCMP)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: