Trái đất cách đây 500 triệu năm từng nóng hơn ta nghĩ

(CLO) Theo nghiên cứu mới về khí hậu trong quá khứ, nhiệt độ trung bình của bề mặt Trái đất 500 triệu năm trước nóng hơn nhiều so với ngày nay.

Trong thời kỳ động vật và thực vật trên cạn tiến hóa này, nhiệt độ trung bình toàn cầu dao động quanh mức 24°C và đôi khi lên tới 36°C. Điều này so với nhiệt độ hiện tại chỉ ở mức khoảng 14°C-15°C.

trai dat cach day 500 trieu nam tung nong hon ta nghi hinh 1

Hình ảnh mô phỏng Kỷ Phấn Trắng. Ảnh: MasPix

Emily Judd, thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian ở Washington DC, cho biết nghiên cứu mới của họ chỉ ra rằng nhiệt độ trong những giai đoạn khí hậu nhà kính (giàu nồng độ CO2) có thể còn ấm hơn so với các nghiên cứu trước đó.

Cụ thể, trong những thời kỳ nóng nhất, nhiệt độ trung bình ở vùng nhiệt đới có thể lên tới 42°C, khiến một số vùng đất trở nên quá nóng để thực vật và động vật có thể tồn tại. Thậm chí, các vùng cực trong thời kỳ này cũng có nhiệt độ trung bình vượt quá 20°C, cao hơn nhiều so với hiện nay.

Judd nói: “Trong nửa tỷ năm qua, có thể đã có những khoảng thời gian mà một số khu vực không thể ở được, hoặc có mức độ đa dạng sinh học rất thấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sự sống trên Trái đất vào thời điểm đó”.

Nhóm của bà cũng đã phát hiện ra một mối liên hệ chặt chẽ giữa nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyển và nhiệt độ trung bình toàn cầu. Trong một khoảng thời gian dài, nhóm đã kỳ vọng rằng mối quan hệ này sẽ yếu đi do các yếu tố, như ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lại cho thấy sự tương quan giữa CO2 và nhiệt độ vẫn rất mạnh.

“Điều này thật đáng ngạc nhiên”, Judd nói. “Điều đó ngụ ý rằng nồng độ carbon dioxide trong khí quyển thậm chí còn đóng vai trò lớn hơn trong việc điều hòa khí hậu Trái đất, khác với suy nghĩ trước đây”.

Các chuyên gia từ lâu đã biết rằng trong hầu hết 500 triệu năm qua - khoảng thời gian được gọi là Đại nguyên sinh - Trái đất nóng hơn hiện tại và không có bất kỳ tảng băng lớn nào. 

Judd nhấn mạnh rằng việc khí hậu từng nóng hơn nhiều so với hiện tại không có nghĩa là con người không cần lo lắng về biến đổi khí hậu. Điều quan trọng là tốc độ thay đổi.

Trong quá khứ, các giai đoạn biến đổi khí hậu với tốc độ nhanh chóng đã dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt vì các loài sinh vật không thể thích nghi kịp thời. Tốc độ ấm lên hiện nay thậm chí còn nhanh hơn so với những giai đoạn đó.

Hiện tại, sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu khiến con người đang đối mặt với các thách thức lớn như nguồn nước cạn kiệt, bão mạnh và thường xuyên hơn, mực nước biển dâng cao và giảm diện tích đất có thể sinh sống và canh tác.

Hà Trang (theo NewScientist)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: