(CLO) Từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang (cũ) tuyên hủy án do hàng loạt vi phạm tố tụng nghiêm trọng ở lần xét xử đầu tiên, vụ án tranh chấp thừa kế giữa 6 anh chị em tại tỉnh Bắc Ninh mới tiếp tục "nóng" lên sau phiên tòa sơ thẩm lần 2.
(CLO) Ngày 28/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lép (sinh năm 1968, trú tại xã Bom Bo) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
(CLO) Ngày 10/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Đứa cháu vì hoàn cảnh éo le, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa nên phải bám bíu vào ông bà ngoại. Người cậu ruột sau biến cố hôn nhân cũng quay về sống bám bố mẹ già yếu. Thành ra, hai cậu cháu cùng sống trong nhà ông bà. Nhưng, cuộc sống chung của hai cậu cháu lại không hòa thuận vì chuyện đất đai. Cho rằng, cậu bán đất của ông bà mà không bàn bạc với mình, cháu đã dùng dao tước đoạt mạng sống cậu ruột.
(CLO) Về cơ chế bồi thường, tái định cư và giá đất, các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là “gốc rễ” của các tranh chấp đất đai và là điểm nghẽn gây chậm tiến độ cho nhiều dự án. Do vậy có ý kiến đại biểu đề nghị cần tách bạch hai nhóm đối tượng khi áp dụng bồi thường: người dân sinh sống ổn định lâu dài và nhóm đầu cơ đất nhằm hưởng lợi từ dự án.
(CLO) Khi đất đai trở thành “vàng”, tâm lý của nhiều gia đình thay đổi. Những thửa đất vốn là tài sản cha mẹ để lại, được coi như kỷ vật tổ tiên, nay lại được nhìn dưới góc độ lợi ích kinh tế.
(NB&CL) Trong khi việc mua đất (tài sản gắn liền trên đất) đang có tranh chấp chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết… bất ngờ bố con ông Nguyễn Cảnh Tâm đã bất chấp pháp luật, ngang nhiên đưa máy xúc, máy ủi san phẳng ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Hựu, đẩy gia đình chị rơi vào cảnh màn trời chiếu đất…
(CLO) Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận đã đăng tải bài viết “Hà Nội: Bi hài chuyện đất của người dân được cấp sổ đỏ nhưng không có lối đi”. Sự việc gây bức xúc cho người dân trong thời gian dài, thế nhưng, chính quyền địa phương lại không thể giải quyết được với lý do “không đủ thẩm quyền”.
(CLO) Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận đã đăng tải bài viết “Hà Nội: Bi hài chuyện đất của người dân được cấp sổ đỏ nhưng không có lối đi”. Sự việc gây bức xúc cho người dân trong thời gian dài, thế nhưng, chính quyền địa phương lại không thể giải quyết được với lý do “không đủ thẩm quyền”.
(CLO) Sau khi nhận được đơn của ông Trương Cả ở Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm đối với Bản án/Quyết định số 104/2023/DSPT ngày 13/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hiệu lực pháp luật, Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, đã thụ lý và sẽ tiến hành xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
(CLO) Sau 13 năm chăm sóc bà H’Djhẽ bị bệnh nằm liệt một chỗ, chị H’Miên được bà H’Djhẽ giao lại quyền sử dụng 2 lô đất để bán hoặc đổi lấy tiền lo chi phí ăn uống, điều trị bệnh. Tuy nhiên, khi bà H’Djhẽ chết được 5 năm, 2 lô đất mà chị H’Miên đang sinh sống ổn định bị cháu ruột của bà H’Djhẽ tranh chấp, đòi quyền thừa kế.
(CLO) Trước việc dòng họ Nguyễn Văn do ông Nguyễn Văn Hậu làm tộc trưởng đã tự ý đào đất xây dựng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp, diện tích 140 m2, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND huyện Đô Lương chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật này, báo cáo kết quả trước ngày 15/01/2024.
(CLO) Từ năm 2012 đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Loan trú tại xã Cảm Ân (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) xảy ra tranh chấp về đất đai với gia đình ông Phạm Đức Duẩn cùng trú tại xã Cảm Ân. Sự việc không được xử lý dứt điểm gây khiến kiện kéo dài, mất an ninh trật tự trên địa bàn.
(CLO) Diện tích thửa đất chỉ có 1.895 m2 nhưng ông Trương Việt Vương (Phó Bí thư Đảng ủy xã Trúc Sơn) đã nâng khống lên thành 2.690 m2 để bán. Sau đó, ông Vương đã bị người dân tố cáo tới các cơ quan chức năng.
(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, Hoàng Văn Tăng (SN 1982) thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã ra tay sát hại hàng xóm là chị L.T.L.
(CLO) Ông Nguyễn Việt Dũng (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) phản ánh việc thửa đất do ông được chuyển nhượng hợp pháp đang bị bà Lâm Thị Chính xâm phạm nghiêm trọng, thậm chí bà Chính còn dựng mộ liệt sĩ giả trên phần đất và dùng xã hội đen để uy hiếp gia đình ông.