Tắm khuya thường xuyên, thanh niên suýt mất thính lực vĩnh viễn

Bác sĩ CKI Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa Tai Mũi Họng cho biết: Bệnh nhân nhập viện ngay sau 5 giờ xuất hiện các triệu chứng và được chỉ định chụp MRI sọ não để loại trừ tổn thương do tai biến mạch máu não sớm hoặc u dây thần kinh não. Kết quả nội soi tai mũi họng không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, kết quả đo thính lực cho thấy anh bị điếc đột ngột tai trái mức độ trung bình nặng (55dB, tuýp C). Nguyên nhân được xác định là do tắm đêm bằng nước lạnh, khiến các vi mạch dẫn lưu tuần hoàn tai trong bị co thắt đột ngột.

Khai thác tiền sử cho thấy anh P làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô và thường xuyên phải về khuya. Do đặc thù công việc, anh tan ca rất muộn nên thường xuyên phải tắm khuya. “Trung bình mỗi tháng có khoảng 5-6 ngày tôi về nhà lúc 2-3 giờ sáng. Dù biết tắm khuya không tốt, nhưng vì không thể sắp xếp được thời gian nên vẫn phải duy trì thói quen này”, anh P chia sẻ.

tam-khuya.jpg
Tắm khuya thường xuyên, thanh niên sắp mất thính lực vĩnh viễn (Ảnh: BVCC).

Sau 2 ngày điều trị tích cực, thính lực tai trái của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt về mức 22dB. Đến ngày điều trị thứ 5, thính lực đã hồi phục hoàn toàn, tương đương với tai phải (15dB). Các triệu chứng tê bì mặt, ù tai, chóng mặt, buồn nôn cũng biến mất. Anh P xúc động: “Khi nghe bác sĩ nói có thể bị điếc vĩnh viễn, tôi thực sự rất lo sợ. Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, thính lực của tôi đã hồi phục trở lại bình thường”.

Theo bác sĩ Liên, điếc đột ngột là một tình trạng cấp cứu y khoa. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường khởi phát vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và biểu hiện ở một bên tai. Dù chưa xác định được nguyên nhân cụ thể, nhưng thường liên quan đến virus, co thắt hoặc tắc mạch máu, u dây thần kinh 8, dị ứng, rối loạn chuyển hóa, hoặc mất cân bằng nội dịch tai trong.

Thời điểm “vàng” để điều trị điếc đột ngột là trong vòng 24–48 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Nếu điều trị muộn, khả năng phục hồi sẽ giảm đi đáng kể và người bệnh có nguy cơ bị điếc vĩnh viễn”, bác sĩ Liên khuyến cáo.

Bác sĩ Liên cũng cảnh báo thêm: Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya, tắm đêm, uống rượu bia, ăn uống thất thường, cùng việc tiếp xúc với tiếng ồn lớn hoặc sử dụng tai nghe với âm lượng quá cao trong thời gian dài, đều có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến điếc đột ngột.

Khi có dấu hiệu bất thường như nghe kém, ù tai, chóng mặt, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ Liên nhấn mạnh.

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: