Bắc Ninh phát động cuộc thi sáng tạo nội dung quảng bá vải thiều trên nền tảng số

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu vải thiều Bắc Ninh trên môi trường số, góp phần nâng cao giá trị, uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế, Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức Cuộc thi sáng tạo nội dung truyền thông với chủ đề “Vải thiều Bắc Ninh - Trái ngọt lan tỏa” năm 2026.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh, không giới hạn độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động.

Ban Tổ chức khuyến khích sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung số, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, hợp tác xã, hội viên nông dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm dự thi là video clip có thời lượng từ 7 đến 10 phút, định dạng MP4, MOV hoặc tương đương, độ phân giải tối thiểu Full HD (1920x1080), phù hợp với các nền tảng số theo tỷ lệ 16:9 hoặc 9:16. Video có thể sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài nhưng phải có phụ đề tiếng Việt.

vai-thieu.jpg
Vườn vải thiều tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: bacninh.gov.vn

Nội dung tác phẩm tập trung giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm, chất lượng, giá trị kinh tế và văn hóa của vải thiều Bắc Ninh; phản ánh quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản; giới thiệu các mô hình tiêu biểu trong trồng, chăm sóc vải thiều; khắc họa hình ảnh người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ; trải nghiệm thực tế, ẩm thực, du lịch gắn với vùng trồng vải thiều; đồng thời phản ánh hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong quảng bá, bán hàng.

Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo nội dung thể hiện rõ ràng, có thông điệp cụ thể, bám sát chủ đề và mục đích của cuộc thi. Hình ảnh, âm thanh đảm bảo chất lượng; không bị rung, mờ, nhiễu; lời thoại, thuyết minh, nhạc nền rõ ràng, dễ nghe; Không sử dụng nội dung, hình ảnh, âm thanh vi phạm bản quyền hoặc trái với quy định của pháp luật.

Khuyến khích ứng dụng các kỹ thuật quay dựng, đồ họa, hiệu ứng hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của tác phẩm. Các video phải được đăng tải công khai trên ít nhất một nền tảng số như TikTok, YouTube hoặc Facebook trong thời gian nhận bài dự thi và gắn các hashtag: #VaiThieuLucNgan, #bacninh, #cuocthitruyenthongvaithieu. Tác phẩm dự thi không chứa nội dung quảng cáo trái quy định hoặc lồng ghép thông tin không phù hợp với mục đích, tính chất của cuộc thi.

Hồ sơ dự thi gồm: Video gốc, đường link video đã đăng tải, thông tin tác giả hoặc nhóm tác giả và bản mô tả ngắn nội dung video từ 200 đến 300 từ. Tác giả gửi hồ sơ qua email: baiduthitruyenthongvaithieu@gmail.com hoặc thông qua đường link lưu trữ trực tuyến. Mỗi cá nhân/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 (ba) tác phẩm dự thi.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 11/5/2026 đến hết ngày 25/5/2026. Công tác chấm thi bắt đầu từ ngày 26/5/2026. Kết quả và lễ trao giải dự kiến được tổ chức tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Ninh năm 2026.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 39 triệu đồng, gồm: 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng, kèm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Thông qua cuộc thi giúp lan tỏa mạnh mẽ cho thương hiệu vải thiều trên các nền tảng số, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.

Năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh có 29.800 ha vải, sản lượng ước đạt khoảng 95.068 tấn; trong đó, diện tích vải sớm 8.200 ha, chiếm 27,5%, sản lượng khoảng 40.048 tấn; vải chính vụ 21.600 ha, chiếm 72,5%, sản lượng khoảng 55.020 tấn.

Xem thêm

Hà Tĩnh: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Hà Tĩnh: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

(CLO) Sáng 21/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2026–2031, xác định tiếp tục đổi mới hoạt động, huy động nguồn lực xã hội, tạo điểm tựa để người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hoàn cảnh yếu thế vươn lên.

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

(CLO) Thất bại với mô hình nuôi lợn vì dịch bệnh khiến anh Lê Văn Ân thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Không từ bỏ, anh tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Lần này, anh tận dụng chuồng trại cũ để nuôi ếch. Điểm khác biệt trong mô hình của anh là bố trí thêm nhiều tấm xốp nổi tạo nơi trú ẩn, giúp đàn ếch giảm stress và phát triển tốt.

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/8 tại Bắc Ninh, Tập đoàn Stavian phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế thuộc Dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng điểm của Tập đoàn, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua việc đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe, góp phần kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

(NB&CL) Sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đuống… không chỉ là những dòng chảy tự nhiên mà còn là một phần ký ức, văn hóa và cấu trúc của Hà Nội. Trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, đã đến lúc những dòng sông được nhìn nhận như “trục xanh” và nguồn lực phát triển mới của Thủ đô.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

(CLO) Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt 283 hộ dân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

(CLO) Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của chuyển đổi số, Công an tỉnh Gia Lai đang miệt mài về tận thôn, làng, đến từng gia đình vận động người dân làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNeID. Sau mỗi chuyến xe vượt đường xa, mỗi hồ sơ được hoàn thiện là câu chuyện về sự kiên trì, tận tâm, đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng khó.

Cỡ chữ bài viết: