(CLO) Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của Panama rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường, đồng thời kêu gọi quốc gia này "đưa ra quyết định đúng đắn".
(CLO) Trung Quốc cam kết đầu tư 51 tỷ USD vào châu Phi, miễn thuế cho 33 quốc gia, nhưng liệu đây là cơ hội phát triển hay chỉ là sự gia tăng ảnh hưởng?
(CLO) Philippines đã rút khỏi các dự án thuộc kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu của Trung Quốc, nói rằng họ sẽ tìm kiếm các nguồn tài trợ khác sau khi Bắc Kinh không cung cấp vốn.
(CLO) Những lời hứa mà Trung Quốc đưa ra để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng ở Nepal trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đang tan thành mây khói.
(CLO) Khi dòng chảy điện hóa ô tô ngày càng mạnh mẽ, các quốc gia ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Quốc gia Trung Phi này sản xuất 2/3 nguồn cung cấp coban toàn cầu - một thành phần thiết yếu của pin xe điện.
(CLO) Bị cảnh báo bởi những ảnh hưởng mở rộng của Trung Quốc và Nga ở châu Phi, châu Âu hy vọng sẽ khẳng định lại ảnh hưởng của mình đối với châu lục này với khoản hỗ trợ phát triển - đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông.
(CLO) Vào hôm qua (6/2), Trung Quốc và Argentina vừa cam kết tăng cường hợp tác chiến lược về thương mại, tiền tệ và Sáng kiến Vành đai Con đường tập trung vào cơ sở hạ tầng.
(CLO) Trung Quốc và Pakistan đã tái khẳng định các cam kết trong Sáng kiến Vành đai và Con đường vào Chủ nhật, sau một loạt các cuộc tấn công của quân nổi dậy ở tỉnh Balochistan - nơi có sự hiện diện của các nhà đầu tư Trung Quốc.
(CLO) Iraq là mục tiêu hàng đầu cho sáng kiến cơ sở hạ tầng Vành đai & Con đường của Trung Quốc vào năm 2021. Đất nước này đã nhận được 10,5 tỷ USD tài trợ cho các dự án bao gồm một nhà máy điện dầu nặng, một nghiên cứu được công bố hôm 2/2 cho biết.
(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bác bỏ cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đang lôi kéo các nước châu Phi vào “bẫy nợ” thông qua các khoản vay khổng lồ.
(CLO) Cửa ngõ vào châu Âu của Trung Quốc vấp phải sự phản đối ngày càng tăng của địa phương. “Họ đã bán nơi này cho Trung Quốc và Nga”, một dòng chữ được vẽ lên con đường dọc Cảng Piraeus, cách Athens khoảng 20 phút lái xe.
(CLO) Trung Quốc đã cho các nước châu Phi vay hàng trăm tỷ USD trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), trong đó dự kiến các tổ chức của Trung Quốc tài trợ phần lớn cơ sở hạ tầng ở các quốc gia chủ yếu đang phát triển. Tuy nhiên, tín dụng đã cạn kiệt trong những năm gần đây.
(CLO) Liên minh châu Âu sẽ công bố chiến lược trị giá 45,9 tỷ USD trong chi tiêu cho công nghệ và cơ sở hạ tầng vào tuần tới, là một phần quan trọng trong phản ứng của phương Tây đối với chương trình Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
(CLO) Mối nguy đến từ sự bất ổn ở Pakistan, nơi các ngân hàng Bắc Kinh đổ vốn đầu tư mạnh. Thêm vào đó, người Trung Quốc còn gặp “ác mộng” vì một tính toán sai lầm lớn ở Venezuela.
(CLO) Sáng kiến "Vành đai và Con đường" là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng đường đi dọc Vành đai Tơ lụa Kinh tế và Con đường Tơ lụa Hàng hải của thế kỉ 21, tên đầy đủ của kế hoạch, còn rất chông gai, và gập ghềnh nữa vì Covid-19.