Trung Quốc kêu gọi Panama 'loại bỏ sự can thiệp từ bên ngoài'

(CLO) Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của Panama rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường, đồng thời kêu gọi quốc gia này "đưa ra quyết định đúng đắn".

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Triệu Chư Nguyên đã gặp Đại sứ Panama tại Trung Quốc và đưa ra phản đối chính thức.

trung quoc keu goi panama loai bo su can thiep tu ben ngoai hinh 1

Vị trí Kênh đào Panama trên bản đồ, giúp kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ảnh: CC

Ông Triệu nhấn mạnh rằng Bắc Kinh rất lấy làm tiếc về quyết định của Panama và cho rằng động thái này "không phù hợp với lợi ích thiết yếu của Panama".

Ông tuyên bố: "Hy vọng rằng Panama sẽ loại bỏ sự can thiệp từ bên ngoài và đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên tình hình tổng thể của quan hệ song phương và lợi ích lâu dài của hai dân tộc".

Trước đó, Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ vì cho rằng Washington đang tìm cách "bôi nhọ và phá hoại" hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: "Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ sử dụng áp lực và cưỡng ép nhằm làm suy yếu quan hệ hợp tác Vành đai và Con đường".

Sáng kiến Vành đai và Con đường là một dự án hợp tác kinh tế với sự tham gia của hơn 150 quốc gia, bao gồm hơn 20 nước tại khu vực Mỹ Latinh. Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Panama đã đạt được nhiều thỏa thuận kinh tế quan trọng trong khuôn khổ sáng kiến này.

Quyết định rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường của Panama diễn ra sau khi Tổng thống Panama José Raúl Mulino thông báo rằng Đại sứ nước này tại Bắc Kinh đã gửi công hàm chính thức hủy bỏ thỏa thuận tham gia sáng kiến.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục kêu gọi Panama cân nhắc mối quan hệ song phương cũng như lợi ích kinh tế dài hạn của hai nước, đồng thời nhấn mạnh rằng sáng kiến này đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều quốc gia, bao gồm cả Panama.

Việc Panama rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tại khu vực Mỹ Latinh.

Cao Phong (theo CNN, BBC, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: