(CLO) Nga và Ukraine đều đang khai thác AI, robot và hệ thống không người lái tốc độ cao, đồng thời tìm ra những giải pháp ứng biến công nghệ thấp đầy bất ngờ.
(CLO) Ngày 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Đức, cùng với Anh, Pháp và Mỹ, đã dỡ bỏ các hạn chế về tầm bắn đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang đưa ra nhiều cách khác nhau để đáp trả nếu Mỹ và các đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Nga nếu nước này cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất.
(CLO) Điện Kremlin hôm thứ Năm (6/6) đã đưa ra cảnh báo đối với các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga, rằng họ cũng có thể cung cấp vũ khí cho các lực lượng khác chống lại những nước này.
(CLO) Ukraine sẽ phải đợi đến năm sau mới nhận được lô hàng tên lửa bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), loại vũ khí có thể tấn công ở phạm vi gần 160 km mà Mỹ đã cam kết viện trợ trước đây.
(CLO) Theo Guardian, chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa một lần nữa từ chối gửi tên lửa tầm xa ATACMS và bom thông minh GLSDB cho Ukraine, bất chấp lời thỉnh cầu khẩn thiết từ Kiev. Vậy vì sao Mỹ nói không và vì sao Ukraine lại muốn có hai thứ vũ khí này?
(CLO) Úc và Mỹ đã diễn tập các cuộc tấn công tên lửa trong cuộc tập trận vào thứ Bảy (22/7), trong bố cảnh Úc đang thay đổi chiến lược quân sự của mình để tập trung vào hỏa lực tầm xa.