Đức và đồng minh bỏ hạn chế tầm xa vũ khí viện trợ cho Ukraine

(CLO) Ngày 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Đức, cùng với Anh, Pháp và Mỹ, đã dỡ bỏ các hạn chế về tầm bắn đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn Châu Âu WDR trong khuôn khổ hội nghị số re:publica 2025 ở Berlin, ông Merz cho biết: “Không còn hạn chế tầm bắn đối với vũ khí được cung cấp cho Ukraine...”.

Điều này cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí này để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, điều mà Kiev hiếm khi thực hiện trước đây. Ông cũng nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng Đức sẽ “làm tất cả để tiếp tục hỗ trợ Ukraine”.

Tuy nhiên, ông Merz không nêu rõ thời điểm hay chi tiết về quyết định này từ các quốc gia liên quan, dẫn đến một số câu hỏi về thời gian và phạm vi của thay đổi chính sách.

gmw0vuew8aaev5j.jpeg
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: X/_FriedrichMerz

Điện Kremlin đã gọi quyết định này là “nguy hiểm” và cho rằng nó cản trở nỗ lực đạt được giải pháp chính trị cho xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với nhà báo Nga Alexander Yunashev: “Nếu các quyết định này thực sự được đưa ra, chúng hoàn toàn mâu thuẫn với mục tiêu đạt được hòa bình”.

Nga từ lâu đã chỉ trích các nước phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine và từng cảnh báo Đức về việc chuyển giao hệ thống tên lửa Taurus.

Khi Nga mở cuộc tấn công vào Ukraine năm 2022, phương Tây ban đầu hạn chế cung cấp vũ khí tầm xa để tránh leo thang xung đột. Tuy nhiên, Anh và Pháp đã cung cấp tên lửa Storm Shadow/SCALP cho Kiev.

Vào tháng 11/2024, Mỹ cho phép Ukraine sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, trong khi Anh cũng phê chuẩn việc sử dụng tên lửa Storm Shadow cho mục đích tương tự.

Chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Olaf Scholz, dù ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, đã từ chối cung cấp tên lửa Taurus với tầm bắn 500 km vì lo ngại làm gia tăng căng thẳng với Nga.

Ông Merz, khi còn là lãnh đạo phe đối lập, từng ủng hộ việc chuyển giao Taurus. Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 26/5, ông không xác nhận liệu Đức có cung cấp loại tên lửa này hay không. Chính phủ mới của ông nhấn mạnh sẽ áp dụng “chiến lược mơ hồ”, không công khai chi tiết về các loại vũ khí chuyển giao cho Ukraine.

Việc dỡ bỏ hạn chế tầm bắn có thể giúp Ukraine nhắm vào các trung tâm hậu cần của Nga, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự, như Kremlin đã cảnh báo. Đức hiện là nước cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, sau Mỹ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: