Ngày 2/9, các quan chức quân sự Đức cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra vào đêm qua. Tên lửa LORA do Israel Aerospace Industries phát triển được phóng trong một cuộc thử nghiệm trên biển và đạt kết quả thành công.
Hiện Đức chưa sở hữu tên lửa đạn đạo. Đây là loại vũ khí có tốc độ bay cao hơn đáng kể so với tên lửa hành trình mà quân đội Đức đang sử dụng. Theo Bộ Quốc phòng Đức, hệ thống LORA có tầm bắn lên tới 500 km.
Đức đang tham gia nhiều chương trình hợp tác quốc tế nhằm phát triển tên lửa tầm xa. Nước này đồng thời xem xét khả năng mua các hệ thống tên lửa có sẵn trên thị trường.
Tư lệnh Hải quân Đức Jan Christian Kaack xác nhận cuộc thử nghiệm LORA đã thành công. Ông cho biết các đơn vị Đức đã có thể triển khai hệ thống này thành công, đồng thời đánh giá tầm hoạt động tiềm năng của tên lửa vượt xa những năng lực mà quân đội nước này từng sở hữu trước đây.
Theo ông Kaack, cuộc thử nghiệm mở ra một bước phát triển mới trong năng lực răn đe và phòng thủ trên biển của Đức, qua đó tăng khả năng bảo vệ nước này và các đồng minh.
Bên cạnh việc thử nghiệm LORA, Đức cũng đang phát triển phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình Taurus.
Taurus hiện là một trong những vũ khí tầm xa quan trọng nhất trong kho vũ khí của Đức, với tầm bắn chính thức hơn 500 km. Đức dự kiến bắt đầu sản xuất phiên bản nâng cấp Taurus NEO vào năm 2029.
Theo tài liệu ngân sách của Đức, Taurus NEO sẽ được cải thiện về tầm bắn, khả năng chống nhiễu, công nghệ dẫn đường và hệ thống đầu dò.
Quân đội Đức hiện có khoảng 600 tên lửa Taurus. Chúng có thể được phóng từ một số loại máy bay chiến đấu, trong đó có Tornado, F-15 và F-18.
Taurus được phát triển bởi các công ty quốc phòng châu Âu MBDA, BAE Systems và Leonardo. Tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến, chẳng hạn hầm chỉ huy, kho đạn dược, kho nhiên liệu, sân bay và cầu.