Tu viện hơn 970 năm tuổi ở Kiev bốc cháy trong đợt không kích lớn của Nga

(CLO) Tu viện Kyiv Pechersk Lavra của Ukraine, di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã bốc cháy trong một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga vào rạng sáng 15/6.

Theo giới chức Kiev, cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà thờ Dormition nằm trong khuôn viên tu viện Kyiv Pechersk Lavra, công trình có lịch sử từ thế kỷ 11. Tu viện được thành lập từ năm 1051 và được xem là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Chính thống giáo Đông Âu.

Người đứng đầu chính quyền Kiev, Tymur Tkachenko, cho biết tu viện đã bị hư hại nặng sau khi trúng đòn tấn công trực tiếp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy lên án vụ việc, gọi đây là một trong những hành động nghiêm trọng nhất nhằm vào di sản Kitô giáo của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói và ngọn lửa lớn bao trùm khu vực tu viện, trong khi người dân phải tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất giữa các đợt không kích kéo dài.

Thiệt hại tại Kiev do không kích của Nga. Nguồn: FB/zelenskyy.official

Đây được xem là cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào Kiev trong khoảng hai tuần qua. Chính quyền thành phố cho biết nhiều tòa chung cư cao tầng bị hư hại, cùng với hệ thống điện tại một số khu vực. Khoảng 140.000 người từng bị mất điện, dù phần lớn nguồn điện đã được khôi phục sau đó.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 70 tên lửa và 611 máy bay không người lái trong đêm. Theo Kiev, lực lượng phòng không đã bắn hạ 50 tên lửa và 582 máy bay không người lái.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết, tên lửa đạn đạo vẫn là thách thức lớn đối với hệ thống phòng thủ của nước này. “Trong số 34 tên lửa đạn đạo được phóng, chúng tôi chỉ bắn hạ được 15 quả. Dù vậy, đây vẫn là một kết quả tích cực”, ông nói.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, Kiev sẽ khẩn trương làm việc với UNESCO và các tổ chức quốc tế khác để thúc đẩy phản ứng đối với vụ tấn công nhằm vào di sản văn hóa này.

Không chỉ Kiev, nhiều khu vực khác của Ukraine cũng hứng chịu các cuộc tấn công trong đêm. Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, một cuộc không kích được cho là đã khiến 4 nhân viên cứu hộ và một quan chức thành phố thiệt mạng, đồng thời làm ít nhất 5 người bị thương, theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko. Tại vùng Sumy, ba người, trong đó có một trẻ em, bị thương sau các đợt tấn công.

Trong khi đó, các cuộc tấn công xuyên biên giới cũng được phía UKraine thực hiện về phía Nga. Thống đốc vùng Tula, một trung tâm công nghiệp nằm ở phía nam Moscow, cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, trong đó có một em bé một tuổi.

Xem thêm

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

(CLO) Vào lúc 12:15 ngày 10/7 theo giờ địa phương, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đã đạt được một bước tiến lớn khi tên lửa Trường Chinh 10B thế hệ mới thực hiện thành công chuyến bay từ bãi phóng thương mại tại Hải Nam.

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

(CLO) Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair từ thành phố Thessaloniki của Hy Lạp đến sân bay Memmingen thuộc bang Bavaria (Đức) đã phải quay trở lại điểm khởi hành vào ngày 10/7 do một ô cửa sổ bị vỡ không lâu sau khi cất cánh, khiến một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

(CLO) Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây bất ngờ khi tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo.

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca ung thư mới trên toàn cầu có thể tăng gần gấp đôi trong những thập kỷ tới, trong khi khoảng cách tiếp cận phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị giữa các quốc gia giàu và nghèo vẫn ở mức đáng báo động.

Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot

Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Washington sẽ cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch này.

Cỡ chữ bài viết: