Ba nhà lãnh đạo thuộc nhóm hợp tác an ninh không chính thức E3, một trong những trụ cột hỗ trợ quốc tế quan trọng nhất của Ukraine, đã tiếp đón ông Zelenskyy tại Phủ Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing.
Trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc gặp tại London, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá cao lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của ông Zelenskyy cũng như đề xuất tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga với sự tham gia tích cực của Mỹ và các nước châu Âu.
Tuyên bố chung nêu rõ: "Các nhà lãnh đạo hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Zelenskyy về việc chấm dứt chiến tranh bằng các biện pháp ngoại giao, như đã được nêu trong bức thư gửi Tổng thống Nga".
Các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine đã cùng nhau vạch ra những điều kiện cần thiết để đạt được một nền hòa bình "công bằng và lâu dài". Lệnh ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn là ưu tiên hàng đầu, với đường tiếp xúc hiện tại được coi là điểm bắt đầu cho các cuộc đàm phán.
Bên cạnh đó, các bên thống nhất rằng Ukraine cần có những đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý, bao gồm cả việc triển khai lực lượng đa quốc gia. Một điểm đáng chú ý khác là các tài sản của Nga sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi nước này thực hiện bồi thường cho những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine trong suốt cuộc chiến.
Tổng thống Zelenskyy khẳng định vai trò không thể thiếu của các đối tác châu Âu trong tiến trình tìm kiếm hòa bình: "Đối với Ukraine, việc vị thế và tiếng nói của châu Âu trong các cuộc đàm phán trở nên mạnh mẽ luôn là ưu tiên hàng đầu". Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ khi tuyên bố rằng: "Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine là vững như thép. An ninh của Ukraine chính là an ninh của châu Âu".
Trước đó vài ngày, nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố thư ngỏ gửi ông Putin, đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm.
Trong bức thư, ông Zelenskyy cho rằng người dân Nga đang ngày càng mệt mỏi vì các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, tình trạng lạm phát cao và thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hướng tới hòa bình.
Ông cũng nhấn mạnh rằng khi Mỹ đang tập trung nhiều hơn vào cuộc xung đột với Iran, "sẽ là sai lầm nếu chỉ chờ đến khi cuộc chiến ở châu Âu trở lại vị trí ưu tiên trong sự chú ý của Washington".
Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho rằng, đề xuất của Ukraine thiếu sự chân thành và hiện chưa có lý do để tổ chức cuộc gặp cấp nguyên thủ. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định cần đạt được một thỏa thuận mang tính lâu dài thay vì các giải pháp tạm thời.
Tuy nhiên, ông Putin cũng hé mở khả năng chấm dứt giao tranh dựa trên các đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với điều kiện phía Kiev phải sẵn sàng thực hiện những thỏa hiệp nhất định.