Tưng bừng Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

z7298028665476_06b6ba10a93543202159623c241ffbc8.jpg
Một tiết mục tại Lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết, năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng tự hào khi Việt Nam xếp hạng 46 toàn cầu về chỉ số hạnh phúc, tăng 8 bậc so với năm 2024.

Đây là minh chứng cho nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng môi trường sống an lành, nhân văn; phản ánh tinh thần lạc quan và khát vọng đồng lòng hướng tới tương lai phồn vinh, thịnh vượng.

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, Ngày hội Việt Nam hạnh phúc năm nay mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng qua 13 điểm hoạt động quanh Hồ Gươm, như triển lãm Việt Nam hạnh phúc, không gian tương tác số, photobooth nghệ thuật, bản đồ hạnh phúc và các hoạt động ngoài trời gắn với thông điệp “Sức khỏe là hạnh phúc”.

z7298028719892_945ba6918af904884729607b8f5415eb.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, “Cây hạnh phúc” sẽ đón nhận những ước vọng, lời chúc của người tham gia; đồng thời sự kiện cũng lan tỏa tinh thần sẻ chia dành cho đồng bào miền Trung và vùng khó khăn. Một trong những hoạt động nổi bật là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Yêu là hạnh phúc”, biểu tượng cho 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc.

"Hạnh phúc được xây bằng hòa bình, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và những giá trị giản dị làm nên bản sắc Việt Nam. Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025 được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần khẳng định Việt Nam là điểm đến của nhân văn, hòa bình và niềm tin vào tương lai tốt đẹp" - Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ diễn ra trong 03 ngày (05-07/12/2025) tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, TP Hà Nội với nhiều hoạt động: từ Triển lãm “Việt Nam hạnh phúc”, Cây Hạnh phúc, Hòm thư “Gửi hạnh phúc đến ngày mai”, Diễu hành Việt phục “Bách hoa bộ hành”... đến Lễ cưới tập thể 80 cặp đôi “Yêu là hạnh phúc”.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

z7298028757494_b8f6ecca22f199160a9780a614625159.jpg
z7298028795619_d71897e4e06f3f179c61dfada2d65bb5.jpg
z7298028901588_58ba087b4455f590c5992f24f6372416.jpg
z7298028896020_dde348e4eadb11271017566c6df1b266.jpg

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: