Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Gắn kết tình làng nghĩa xóm...

(CLO) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, đoàn kết là điểm mấu chốt, điểm này mà thực hiện tốt thì mọi việc đều thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng thực hành đoàn kết và đại đoàn kết, từ đoàn kết trong Đảng đến đoàn kết trong dân và đoàn kết quốc tế. Người ví sức mạnh đoàn kết toàn dân như một bó đũa. Nếu tách ra từng chiếc đũa thì dễ bẻ gẫy, nhưng bó thành một bó thì không ai bẻ nổi. Từ tinh thần ấy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã ra đời.

Tôn vinh tinh thần yêu nước, đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Chỉ thị về thành lập Hội Phản đế đồng minh thể hiện sự phát triển nhận thức của Đảng ta từ chỗ chỉ nhấn mạnh vấn đề đoàn kết giai cấp đến chỗ thấy được tầm quan trọng của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong cách mạng giải phóng dân tộc.

912-16-33-7.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhảy điệu xoè với đồng bào các dân tộc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (18/11/2023). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trải qua các giai đoạn, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã khơi dậy được tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, đưa đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhằm phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, năm 1986 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định lấy ngày 18/11/1930 làm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Để phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được thể chế hóa, được quy định tại Chương I, Điều 11 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015: “Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Từ đó đến nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để toàn dân ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, tôn vinh tinh thần yêu nước, đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để Nhân dân trong từng khu dân cư cùng nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong năm; biểu dương các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu; đồng thời bàn bạc, thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Không khí rộn ràng, lan tỏa khắp các thôn, khu dân cư trong cả nước

Hòa trong không khí phấn khởi kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), ngày 12/11, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Đơn cử ngày hội tại thôn Long Tiến, xã Hoàng Văn Thụ, đại diện các đoàn thể, Nhân dân thôn đã thảo luận, phát biểu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương.

598102059amt4-a2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ cùng người dân bản Dền Thàng A tham gia vòng xòe đoàn kết. Ảnh: Bích Nguyên.

Tại các thôn, bản tại tỉnh Lai Châu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng rộn ràng không kém. Tại bản Dền Thàng A, xã Dào San, huyện Phong Thổ, đến ngày hội, không chỉ có người Mông mà còn có cả người Dao, Hà Nhì. Tất cả đều mặc trang phục truyền thống rất đẹp. Để không khí thêm đông vui và cũng nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, người dân bản Dền Thàng A mời thêm bà con các dân tộc khác trong xã tới dự. Nhân dân trong bản cùng hòa mình vào các điệu múa, bài hát truyền thống của dân tộc Mông. Các đại biểu và cán bộ bộ đội biên phòng nắm tay bà con nhân dân cùng chung nhịp múa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó. Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy bộ đội biên phòngLai Châu cảm nhận: “Bà con các dân tộc rất háo hức và phấn khởi tham dự ngày hội”.

Với người dân thôn Bình Trì, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, ngày hội Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để nhìn lại sau 1 năm chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Những con đường bằng phẳng, sạch đẹp, những mô hình kinh tế hiệu quả đã hiện hữu, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Có thể nói, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự đồng thuận và gần gũi giữa Nhân dân với chính quyền. Ngày hội còn tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ người dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội.

Những ngày này, không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng hiện hữu sôi nổi trên khắp địa bàn Thủ đô. Nội dung của các Ngày hội phong phú, đa dạng, phát huy cao quyền làm chủ của nhân dân như: Liên hoan văn nghệ, thể thao, giao lưu, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cho hộ nghèo. Đáng chú ý, Ngày hội cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; cùng với Nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Có thể nói, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã, đang lan toả rộng khắp các địa phương trong cả nước, từ miền núi tới thành thị. Hoà mình trong không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng là lúc mỗi người dân thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bài học vô giá của sức mạnh đoàn kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”, từ đó thấy rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, trách nhiệm cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: