Tước danh hiệu của hoa hậu, người đẹp nếu có sai phạm

(CLO) Tại hội nghị phổ biến Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 9/4, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, nghị định mới liên quan đến vấn đề thu hồi danh hiệu, giải thưởng ở các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước.

Cụ thể, trước đây, cơ quan quản lý chỉ nhắc nhở, đề nghị đơn vị tổ chức thu hồi danh hiệu nếu người thi sai phạm, chứ không có quyền hủy kết quả.

Theo ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, việc thu hồi danh hiệu cần được các đơn vị, cơ quan chức năng áp dụng đúng nội dung, điều khoản. Nếu không xác định rõ sai phạm thuộc về thí sinh hay ban tổ chức, quá trình thực hiện sẽ dễ dẫn đến sai sót.

Ngoài ra, nghị định 144 nêu rõ, các trường hợp bị xem là sai phạm như: kích động bạo lực, sử dụng trang phục, từ ngữ trái thuần phong mỹ tục... hoặc danh hiệu được trao trái với nội dung thông báo.

Năm 2018, Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu hủy kết quả Hoa hậu Đại dương 2017 của thí sinh Lê Âu Ngân Anh do cô từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đơn vị tổ chức sau đó vẫn không thu hồi.

Năm 2018, Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu hủy kết quả Hoa hậu Đại dương 2017 của thí sinh Lê Âu Ngân Anh do cô từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đơn vị tổ chức sau đó vẫn không thu hồi.

Trong trường hợp người sai phạm không bị đơn vị tổ chức thu hồi danh hiệu, cơ quan quản lý sẽ hủy kết quả cuộc thi sau 5 ngày, từ ngày có văn bản yêu cầu.

Trước đó, nhiều trường hợp người đẹp bị đề nghị thu hồi danh hiệu nhan sắc. Cụ thể, năm 2017, ban tổ chức Hoa khôi Du lịch tịch thu danh hiệu Á khôi của Nguyễn Thị Thành, sau khi cô bị phát hiện đã làm răng - trái với tiêu chí, thể lệ cuộc thi. Cô cũng mất quyền thi sắc đẹp tại Ai Cập. Năm 2018, Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu hủy kết quả Hoa hậu Đại dương 2017 của thí sinh Lê Âu Ngân Anh do cô từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đơn vị tổ chức sau đó vẫn không thu hồi.

Trong hội nghị sáng 9/4, đại diện Cục cũng nhắc lại một số điều mới trong nghị định. Các ca khúc, tác phẩm sân khấu trước năm 1975, hoặc tác phẩm của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, được bỏ quy định cấp phép, tự do biểu diễn nếu không vi phạm pháp luật.

Nếu như trước đây, để đủ điều kiện được cấp phép đi thi quốc tế, thí sinh cần phải đạt thành thích top 3 (có danh hiệu) của một cuộc thi trong nước. Theo nghị định mới, người đẹp ra nước ngoài dự thi nhan sắc không phải xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đồng thời không cần có danh hiệu trong nước, chỉ cần đề nghị cơ quan nơi cư trú cấp văn bản xác nhận đi thi...

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết nghị định 144 ra đời nhằm giải quyết các vấn đề mà nghị định 79 chưa bao quát. Đồng thời, đây là bước đệm để hai, ba năm tới sẽ tổng kết và ra Luật biểu diễn nghệ thuật bao hàm diện rộng với các vấn đề chuyên sâu hơn.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: