Tuổi thọ toàn cầu trở lại mức trước đại dịch Covid-19, nhưng tỷ lệ tử vong ở người trẻ tăng trở lại

(CLO) Tuổi thọ trung bình thế giới đã quay về mức trước đại dịch Covid-19, song tỷ lệ tử vong ở người trẻ đang gia tăng tại nhiều khu vực.

Theo một nghiên cứu mới, tuổi thọ con người đã tăng hơn 20 năm so với năm 1950, với tất cả 204 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đều ghi nhận tỷ lệ tử vong giảm.

551500586_1328915152266368_7245233562844478519_n.jpg
Theo phân tích mới, tuổi thọ trung bình ở nữ giới là 76,3 tuổi và của nam giới là 71,5 tuổi. Ảnh: Unsplash

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo khoảng cách bất bình đẳng vẫn còn lớn, trong khi một “cuộc khủng hoảng mới nổi” đang diễn ra với tỷ lệ tử vong tăng ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Tuổi thọ quay về mức trước Covid-19

Theo một nghiên cứu từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) thuộc Trường Y khoa Đại học Washington, được công bố vào 12/10, tuổi thọ trung bình hiện đạt 76,3 tuổi đối với nữ và 71,5 tuổi đối với nam - mức trước đại dịch sau khi bị sụt giảm trong thời kỳ Covid đạt đỉnh.

COVID-19, từng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu vào năm 2021, đã giảm xuống vị trí thứ 20 vào năm 2023. Trong khi đó, bệnh tim và đột quỵ đã tăng trở lại và trở thành những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu.

Các bệnh không lây nhiễm hiện chiếm khoảng hai phần ba tổng tỷ lệ tử vong và bệnh tật toàn cầu. Mặc dù tỷ lệ tử vong do bệnh tim và đột quỵ đã giảm kể từ năm 1990, nhưng tỉ lệ tử vong do bệnh tiểu đường, bệnh thận mãn tính và bệnh Alzheimer lại đang có xu hướng tăng

Nghiên cứu cho thấy khoảng một nửa tác động bệnh tật toàn cầu có thể phòng ngừa được, nhờ vào các yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát.

Trong số đó, huyết áp cao, hút thuốc, cholesterol cao, tiểu đường và béo phì là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. Từ năm 2010 đến 2023, tình trạng bệnh tật do chỉ số BMI cao tăng 11% và do đường huyết cao tăng 6%.

Ngoài ra, các yếu tố môi trường như ô nhiễm bụi mịn, phơi nhiễm chì và các vấn đề sức khỏe trẻ sơ sinh như trẻ nhẹ cân, thai kỳ ngắn cũng là những nguy cơ đáng kể.

Sức khỏe tâm thần cũng đóng vai trò ngày càng lớn trong tỷ lệ tử vong toàn cầu, với gánh nặng từ lo âu và trầm cảm đang tăng nhanh.

Nguy cơ gia tăng ở thanh thiếu niên và người trẻ

Tuy dân số toàn cầu đang tăng và già hóa, tỷ lệ tử vong ở trẻ em và thanh niên lại có xu hướng tăng ở một số khu vực.

Theo nghiên cứu của IHME, trong nhóm thanh thiếu niên và thanh niên, mức tăng tử vong lớn nhất trong khoảng một thập kỷ qua được ghi nhận ở những người từ 20 đến 39 tuổi tại Bắc Mỹ có thu nhập cao. Nguyên nhân chủ yếu của sự gia tăng này là do tự tử, sử dụng ma túy quá liều và lạm dụng rượu.

Tỷ lệ tử vong cũng tăng ở nhóm 5–19 tuổi tại Đông Âu, Bắc Mỹ, Caribe và châu Phi cận Sahara, nguyên nhân đến từ bệnh truyền nhiễm và tai nạn ngoài ý muốn.

Với trẻ em toàn cầu từ 5–14 tuổi, thiếu sắt là nguy cơ hàng đầu, tiếp theo là nước không sạch, vệ sinh kém và suy dinh dưỡng.

Trong nhóm 15–49 tuổi, hai nguy cơ lớn nhất là quan hệ tình dục không an toàn và thương tích nghề nghiệp, kế đó là BMI cao, huyết áp cao và hút thuốc.

Nhìn chung, tuổi thọ trung bình có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 83 tuổi ở các khu vực có thu nhập cao đến 62 tuổi ở Châu Phi cận Sahara.

Các nhà nghiên cứu của IHME nhấn mạnh rằng nghiên cứu mới này cho thấy "nhu cầu cấp thiết đối với các nhà hoạch định chính sách là phải mở rộng các ưu tiên về sức khỏe" thay vì cắt giảm nguồn lực, đặc biệt là đối với nhóm thanh thiếu niên và thanh niên.

Xem thêm

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: