Tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc tăng vọt lên 79

(CLO) Người dân Trung Quốc đang sống lâu hơn, với tuổi thọ trung bình đạt 79 tuổi vào năm 2024, tăng 0,4 tuổi so với năm 2023.

Bộ trưởng Ủy ban Y tế Quốc gia Lei Haichao cho biết Trung Quốc hiện đứng thứ tư về tuổi thọ trong số 53 quốc gia có thu nhập trung bình và cao, xếp thứ 10 trong G20.

Một số khu vực như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Giang Tô đã vượt mốc 80 tuổi. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn còn tiềm năng nâng cao tuổi thọ hơn nữa nhờ vào cải thiện điều kiện y tế và sức khỏe cộng đồng.

tuoi tho trung binh cua nguoi trung quoc tang vot len 79 hinh 1

Ảnh minh họa: Unsplash

Tuy nhiên, ông Lei cảnh báo về một xu hướng đáng lo ngại: số người thừa cân và béo phì đang gia tăng nhanh chóng do mức sống được cải thiện, chế độ ăn uống giàu calo và ít vận động.

Dự báo đến năm 2030, có tới 65,3% dân số Trung Quốc có thể bị thừa cân hoặc béo phì, kéo theo nguy cơ gia tăng các bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tim mạch.

Để đối phó, Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát yếu tố rủi ro liên quan đến lối sống, đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống y tế. Hiện hơn 90% phòng khám ở làng xã đã được đưa vào hệ thống bảo hiểm y tế, cùng với khoản đầu tư gần 900 triệu nhân dân tệ để nâng cấp trang thiết bị y tế tại các bệnh viện vùng trung và tây Trung Quốc.

Mức tăng tuổi thọ ở Trung Quốc cao hơn đáng kể so với mức trung bình từ 0,1 đến 0,2 tuổi ở các quốc gia có tuổi thọ trung bình trên 75. Nhưng song song với điều đó, Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về nhân khẩu học do dân số già hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh tiếp tục giảm.

Dân số nước này đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024, với mức giảm 1,39 triệu người, còn 1,4083 tỷ. Dân số già hóa nhanh chóng tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội và thị trường lao động, khi lực lượng lao động trẻ ngày càng thu hẹp.

Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống dịch vụ ba cấp, từ các trung tâm quản lý cấp quận đến các trạm dịch vụ cộng đồng ở thị trấn và làng xã. Mô hình "vòng tròn dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 15 phút" đang được phát triển, đảm bảo người cao tuổi có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc người già. Các dịch vụ hỗ trợ tại nhà như giao bữa ăn, chăm sóc y tế, dọn dẹp nhà cửa và ứng phó khẩn cấp sẽ được mở rộng.

Mục tiêu của những cải cách này là đảm bảo người cao tuổi được chăm sóc đầy đủ, duy trì khả năng tham gia vào xã hội và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Bằng cách liên tục thúc đẩy các sáng kiến, Trung Quốc hy vọng có thể xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện và bền vững trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng nhanh.

Hoài Phương (theo CNA, SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: