Tướng Niger tuyên bố là nguyên thủ quốc gia, nhóm Wagner muốn đến 'hỗ trợ'

(CLO) Những binh sĩ đảo chính ở Niger đã tuyên bố lãnh đạo của họ là nguyên thủ quốc gia mới vào thứ Sáu (28/7), vài giờ sau khi vị tướng này yêu cầu sự hỗ trợ của người dân và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner đã đề nghị được đến Niger để "duy trì trật tự".

Người phát ngôn, Đại tá Amadou Abdramane nói trên truyền hình nhà nước rằng hiến pháp đã bị đình chỉ và Tướng Abdourahmane Tchiani sẽ được trao nhiệm vụ điều hành quốc gia tại Tây Phi này.

tuong niger tuyen bo la nguyen thu quoc gia nhom wagner muon den ho tro hinh 1

Tướng Abdourahamane Tchiani, người lãnh đạo mới của Niger, phát biểu trên truyền hình quốc gia ở Niamey vào ngày 28 tháng 7 năm 2023. Ảnh: AFP

Nhiều phe phái trong quân đội Niger được cho là đã tranh giành quyền kiểm soát kể từ khi các thành viên của lực lượng vệ binh bắt giữ Tổng thống Mohamed Bazoum, người được bầu cách đây hai năm.

Niger được coi là đối tác đáng tin cậy cuối cùng của phương Tây trong nỗ lực chống lại các phần tử thánh chiến có liên hệ với al-Qaida và nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở khu vực Sahel của châu Phi. Pháp có 1.500 binh sĩ ở nước này, Mỹ và các nước châu Âu khác đã giúp huấn luyện quân đội của quốc gia này.

Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã lên lịch tổ chức một hội nghị khẩn cấp tại thủ đô Abuja của Nigeria vào Chủ nhật để bàn về sự cố nói trên.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ những nỗ lực “nhằm thay đổi chính phủ hợp pháp một cách vi hiến”. Tuyên bố, được tất cả 15 thành viên bao gồm cả Mỹ và Nga nhất trí, kêu gọi “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” cho ông Bazoum và bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của các cuộc đảo chính trong khu vực.

Những người lính nổi loạn, gọi mình là Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc, cáo buộc một số quan chức đã hợp tác với các đại sứ quán nước vì mục đích chính trị. Họ nói rằng nó có thể dẫn đến bạo lực và cảnh báo chống lại sự can thiệp quân sự của nước ngoài.

Tổng thống Bazoum đã không từ chức. Không rõ ai được đa số ủng hộ, nhưng đường phố ở thủ đô Niamey hôm thứ Sáu yên tĩnh, với một chút không khí ăn mừng. Một số ô tô bấm còi thể hiện sự đoàn kết với lực lượng an ninh.

Trong khi đó, thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã lên tiếng ủng hộ cuộc đảo chính quân sự của Niger và đề nghị để các chiến binh của ông để Niger để "duy trì trật tự".

tuong niger tuyen bo la nguyen thu quoc gia nhom wagner muon den ho tro hinh 2

Thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên Telegram, Prigozhin nói mình không liên quan đến cuộc đảo chính, nhưng nói rằng đó là khoảnh khắc giải phóng quá hạn từ lâu khỏi thực dân phương Tây.

"Những gì đã xảy ra ở Niger không gì khác hơn là cuộc đấu tranh của người dân Niger với những người thực dân của họ. Với những người thực dân đang cố gắng áp đặt các quy tắc sống của mình đối với họ và các điều kiện của họ và giữ họ ở tình trạng như châu Phi hàng trăm năm trước", Prigozhin tuyên bố.

Niger, một trong những nước nghèo nhất thế giới nhưng cũng nắm giữ một số mỏ uranium lớn nhất, đã tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi cựu thực dân Pháp vào năm 1960.

Hiện một số nhóm chiến binh Wagner vẫn đang hoạt động ở châu Phi, nơi họ vẫn có hợp đồng an ninh ở một số quốc gia như Cộng hòa Trung Phi và đang muốn mở rộng thêm. Hồi đầu tháng này, Prigozhin đã nói rằng các chiến binh của ông nên tập trung cho một "hành trình mới đến châu Phi".

Bùi Huy (theo AP, Reuters, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: