Twitter xác nhận bán công ty cho Elon Musk và những ý kiến trái chiều

(CLO) Tỷ phú Elon Musk đã đạt được thỏa thuận mua Twitter với giá 44 tỷ USD vào thứ Hai (25/4), thương vụ giúp người giàu nhất thế giới sẽ kiểm soát hoàn toàn một trong những nền tảng mạng xã hội có ảnh hưởng lớn nhất hành tinh.

Twitter sẽ có nhiều thay đổi về kiểm duyệt

Đó là một thời khắc quan trọng đối với Twitter, công ty 16 tuổi và nổi lên như một trong những nền tảng công cộng có ảnh hưởng nhất thế giới, nhưng đang phải đối mặt với một loạt thách thức.

twitter xac nhan ban cong ty cho elon musk va nhung y kien trai chieu hinh 1

Elon Musk vốn đã có hàng triệu người theo dõi trên tài khoản Twitter của mình. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Musk đã chỉ trích sự kiểm duyệt của Twitter, tự cho mình là một người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận, nói rằng thuật toán ưu tiên các tweet của Twitter nên được công khai và chỉ trích việc trao quá nhiều quyền lực về dịch vụ cho các tập đoàn quảng cáo.

Các nhà hoạt động chính trị kỳ vọng rằng việc nắm quyền của Musk sẽ có nghĩa là ít kiểm duyệt hơn và giúp các cá nhân bị cấm lấy lại tài khoản, gồm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những người bảo thủ hoan nghênh viễn cảnh kiểm soát ít hơn, trong khi một số nhà hoạt động nhân quyền bày tỏ lo ngại về sự gia tăng ngôn từ thù địch.

Musk đã hứa hẹn về các chỉnh sửa thân thiện với người dùng, chẳng hạn như nút chỉnh sửa và dẹp bỏ "chương trình thư rác" vốn thường gửi một lượng lớn các tweet không mong muốn.

Các cuộc thảo luận về việc mua bán, mà tuần trước có vẻ không chắc chắn, đã tăng tốc vào cuối tuần vừa rồi sau khi Musk thuyết phục các cổ đông Twitter bằng các chi tiết tài chính bạo tay của mình. Vì vậy, Twitter bắt đầu đàm phán với Musk cho việc bán lại công ty với giá đề xuất 54,20 USD/cổ phiếu.

"Tự do ngôn luận là nền tảng của một nền dân chủ đang hoạt động, và Twitter là nền tảng kỹ thuật số, nơi các vấn đề quan trọng đối với tương lai của nhân loại sẽ được tranh luận", Musk nói trong một tuyên bố. Cổ phiếu Twitter tăng 5,7% vào thứ Hai, đóng cửa ở mức 51,70 USD.

Mua Twitter không phải để làm kinh tế?

Musk, người sở hữu khối tài sản lên tới 268 tỷ USD theo Forbes, cho biết mối quan tâm chính của ông khi quyết định mua lại Twitter không phải là vấn đề kinh tế. "Có một nền tảng công cộng được tin tưởng tối đa và bao trùm rộng rãi là điều cực kỳ quan trọng đối với tương lai của nền văn minh. Tôi không quan tâm đến kinh tế", ông nói trong một cuộc nói chuyện công khai gần đây.

Musk là giám đốc điều hành của cả nhà sản xuất ô tô điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX, bởi vậy không rõ ông sẽ dành bao nhiêu thời gian cho Twitter hay sẽ đảm nhiệm công việc gì tại công ty này khi mua lại.

Giao dịch Twitter đã được phê duyệt bởi hội đồng quản trị của công ty và bây giờ là tùy thuộc vào một cuộc bỏ phiếu của cổ đông. Các nhà phân tích cho biết sẽ không có rào cản pháp lý nào.

Daniel Ives, một nhà phân tích tại Wedbush, cho biết ban giám đốc của công ty đã "dựa lưng vào tường" sau khi Musk trình bày chi tiết về gói tài chính của mình và không có nhà thầu nào khác xuất hiện để cạnh tranh.

Mặc dù có quy mô chỉ bằng 1/10 so với các nền tảng truyền thông xã hội lớn hơn nhiều như Facebook, song Twitter được cho rằng đã giúp tạo ra cuộc nổi dậy Mùa xuân Ả Rập và bị cáo buộc đóng một vai trò gây ra vụ bạo loạn trên Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021.

Hôm thứ Hai (25/4), Nhà Trắng từ chối bình luận về thương vụ của Musk, nhưng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden từ lâu đã lo ngại về sức mạnh của các nền tảng truyền thông xã hội.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Những lo ngại của chúng tôi không phải là mới. Tổng thống từ lâu đã nói về mối quan ngại của mình về sức mạnh của các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm Twitter, trong việc lan truyền thông tin sai lệch".

Huy Hoàng (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: