Trên MXH X, Google cho biết: "Sau khi đánh giá kỹ, Apple xác định công nghệ AI của Google cung cấp nền tảng mạnh mẽ nhất cho các chức năng nền tảng của Foundation Models".
Đây là công cụ mà Apple giới thiệu vào tháng 10/2025, cho phép các nhà phát triển xây dựng trải nghiệm dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), từ nhật ký cá nhân, tóm tắt bài tập đến giải thích các khái niệm khoa học một cách trò chuyện.
Theo Google, Siri được tích hợp Gemini sẽ chính thức ra mắt thị trường vào cuối năm nay, và công ty cũng sẽ hỗ trợ các tính năng AI khác của Apple trong tương lai. Tuy nhiên, các chi tiết tài chính của thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ. Phía Apple hiện chưa có bình luận chính thức.
Thỏa thuận này được đánh giá là mở ra một thị trường rộng lớn cho Google, khi Apple sở hữu hơn 2 tỷ thiết bị đang hoạt động. Đồng thời, nó cũng giúp Google củng cố vị thế cạnh tranh với OpenAI trong cuộc đua AI. Trước đó, cuối năm 2024, Apple từng tích hợp ChatGPT vào Siri và bộ công cụ Apple Intelligence, nhưng trợ lý ảo này vẫn bị đánh giá là tụt hậu.
Tuy nhiên, động thái này làm dấy lên câu hỏi về mối quan hệ giữa Apple và OpenAI. Ông Parth Talsania, CEO Equisights Research, nhận định: "Việc hợp tác Google và Apple có thể đẩy OpenAI vào vai trò hỗ trợ trên Siri, khi ChatGPT chuyển sang hình thức tùy chọn thay vì mặc định".
Vấn đề độc quyền cũng là mối lo ngại. Trên mạng xã hội X ngày 13/1, Elon Musk đã chỉ trích: "Dường như là sự tập trung quyền lực bất hợp lý đối với Google, khi họ cũng sở hữu Android và Chrome".
Để xoa dịu lo ngại về quyền riêng tư, Google cho biết thêm: "Apple Intelligence sẽ tiếp tục hoạt động trên thiết bị Apple và Private Cloud Compute, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu ngành của Apple".
Thị trường đã phản ứng rất tích cực. Theo CNBC, thông tin này đã đẩy cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) tăng mạnh, lần đầu tiên đưa vốn hóa công ty chạm mốc 4.000 tỷ USD, ngang hàng với Nvidia. Cổ phiếu Alphabet đã tăng 65% trong năm ngoái nhờ những bước tiến trong lĩnh vực AI.