Tỷ phú Musk bán cổ phần Tesla để phục vụ việc mua lại Twitter

Thứ bảy, 30/04/2022 07:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú Elon Musk đã bán số cổ phần trị giá 8,5 tỷ USD của hãng xe Tesla. Vụ bán này được cho rằng nhằm hỗ trợ tài chính cho việc mua lại Twitter của người giàu nhất thế giới.

Musk cho biết trong một tweet vào thứ Năm (28/4) rằng "không có kế hoạch bán cổ phiếu Tesla nào nữa sau ngày hôm nay". Ông đã bán khoảng 9,6 triệu cổ phiếu trong tuần này, theo hồ sơ vào thứ Năm và thứ Sáu vừa rồi, tương đương với 5,6% cổ phần của ông trong công ty.

ty phu musk ban co phan tesla de phuc vu viec mua lai twitter hinh 1

Tỷ phú Elon Musk trước hình ảnh một chiếc xe điện Tesla. Ảnh: Reuters

Vụ mua bán diễn ra sau khi Musk ký thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD tiền mặt vào thứ Hai tuần này, trong một giao dịch sẽ chuyển quyền kiểm soát nền tảng truyền thông xã hội có hàng triệu người dùng cho người giàu nhất thế giới. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Musk là 268 tỷ USD.

Là một phần của thỏa thuận, Musk cho biết ông cam kết cung cấp vốn cổ phần trị giá 21 tỷ USD sau khi tiếp quản Twitter. Tuy nhiên, không biết tỷ phú này sẽ huy động 12,5 tỷ đô la Mỹ vốn cổ phần còn lại như thế nào. Musk hiện còn nắm giữ 43,61% cổ phần của công ty tên lửa SpaceX, được cho là có giá trị 100 tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu. Nó đã giảm khoảng 20% kể từ khi Musk lần đầu tiết lộ hơn mua 9% cổ phần Twitter vào ngày 4/4.

Đây là lần bán cổ phiếu Tesla đầu tiên của Musk kể từ khi ông bán bớt số cổ phiếu trị giá 16,4 tỷ USD vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, sau khi thăm dò ý kiến của người dùng Twitter về việc bán 10% cổ phần của mình trong nhà sản xuất ô tô điện.

Tỷ phú Musk cũng đã phải trả hơn 11 tỷ đô la Mỹ tiền thuế vào năm 2021. Bởi vậy, một số nhà giao dịch đã lo lắng rằng ông có thể không có đủ tiền mặt để hoàn tất việc mua lại Twitter.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h