Tỷ phú Musk lại thay đổi ý định, sẵn sàng mua Twitter với giá 44 tỷ USD

(CLO) Tỷ phú Elon Musk đang đề xuất tiến hành việc mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD sau nhiều lần từ chối trước đó.

Thoả thuận này sẽ đưa người giàu nhất thế giới lên phụ trách một trong những nền tảng truyền thông có ảnh hưởng nhất và kết thúc nhiều tháng kiện tụng làm tổn hại thương hiệu của Twitter và làm mất danh tiếng của ông Musk.

ty phu musk lai thay doi y dinh san sang mua twitter voi gia 44 ty usd hinh 1

Tỷ phú Elon Musk lại nói rằng sẽ sẵn sàng mua lại Twitter. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nhiều thương hiệu rút quảng cáo khỏi Twitter vì nội dung khiêu dâm trẻ em

Nhà sáng lập hối tiếc vì để Twitter trở thành công ty

Tỷ phú Elon Musk kiện lại Twitter về thỏa thuận 44 tỷ USD

Twitter ra mắt tính năng mới cho người dùng

Vào cuối ngày 4/10, ông đã tweet rằng việc mua Twitter sẽ thúc đẩy tham vọng của ông là tạo ra một cuộc cách mạng trên MXH.

Đề nghị được gia hạn trước khi ông Musk và Twitter gặp nhau tại Tòa án Thủ hiến của Delaware vào ngày 17/10, trong đó công ty truyền thông xã hội này đang muốn ép buộc ông Musk phải thực hiện thoả thuận mua lại.

Ông Musk đã gửi cho Twitter một lá thư vào thứ Hai cho biết ông dự định tiếp tục thương vụ theo các điều khoản ban đầu nếu thẩm phán Delaware yêu cầu đưa vụ việc ra toà. Một nguồn tin quen thuộc với nhóm của Twitter nói rằng tại phiên tòa vào sáng thứ Ba, thẩm phán đã yêu cầu hai bên báo cáo lại vào buổi tối.

Không rõ ngay lập tức tại sao ông Musk lại chọn từ bỏ cuộc chiến của mình, mặc dù một số ý kiến ​​chỉ ra rằng điều này đã được ông lên kịch bản từ trước.

Người phát ngôn nói rằng Twitter đã nhận được thư của ông Musk và dự định sẽ chốt thỏa thuận ở mức giá ban đầu. 

Ông Musk, một trong những người dùng nổi bật nhất của Twitter, cho biết vào tháng 7 rằng ông có thể từ bỏ việc mua Twitter vì số lượng tài khoản bot cao hơn nhiều so với ước tính của Twitter là ít hơn 5% người dùng. Bot là tài khoản tự động và việc sử dụng chúng có thể dẫn đến đánh giá sai lệch về số lượng người sử dụng dịch vụ, điều rất quan trọng đối với tỷ lệ quảng cáo và giá trị tổng thể của dịch vụ.

Nhóm pháp lý của Twitter ngày 27/9 cho biết, các nhà khoa học do ông Musk thuê ước tính số lượng tài khoản giả mạo trên nền tảng này là từ 5,3% tới 11%.

Ông Adam Badawi, giáo sư luật tại UC Berkeley, cho biết thỏa thuận ban đầu là "một thỏa thuận quá có lợi với người bán", và ông Musk đã nhận ra điều đó.

Ông Musk tương đối im lặng trên Twitter trong ngày, nhưng vào cuối ngày thứ Ba, ông đã tweet rằng "Twitter có thể tăng tốc độ phát triển của ứng dụng X từ 3 đến 5 năm".

Điều đó lặp lại những đề xuất mà ông ấy đưa ra với nhân viên Twitter vào tháng 6 về việc tạo ra một "siêu ứng dụng" như Wechat của Trung Quốc. Ông Musk cũng cho biết ông muốn tạo ra một tính năng chuyển tiền.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: