UAV tấn công 'tiền đồn' Mỹ ở Jordan, gây ra hàng chục thương vong

(CLO) Ba quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lực lượng Mỹ đóng quân ở phía đông bắc Jordan gần biên giới Syria, theo Tổng thống Joe Biden và các quan chức Mỹ cho biết vào Chủ nhật (28/1).

Ông Biden đã đổ lỗi cho các nhóm chiến binh ở Syria và Iraq gây ra vụ tấn công, cuộc tấn công gây ra chết người đầu tiên chống lại lực lượng Mỹ kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10 và gây ra làn sóng bạo lực vũ trang khắp Trung Đông.

uav tan cong tien don my o jordan gay ra hang chuc thuong vong hinh 1

Ảnh vệ tinh về tiền đồn của quân đội Mỹ có tên là Tháp 22 ở Rukban, Rwaished, Jordan. Ảnh: Planet Labs PBC

“Trong khi chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin thực tế về cuộc tấn công này, chúng tôi biết nó được thực hiện bởi các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq”, ông Biden nói trong một tuyên bố.

Ông Biden nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa - chúng tôi sẽ buộc tất cả những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và theo cách chúng tôi lựa chọn”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lặp lại lời đe dọa đó, đồng thời cho biết thêm rằng ông và các quan chức cấp cao khác đã thông báo ngắn gọn cho ông Biden trước đó trong ngày về vụ tấn công.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng ít nhất 34 nhân viên đã được đánh giá có khả năng bị chấn thương sọ não. Hai quan chức khác nhau cho biết một số binh sĩ Mỹ bị thương đã được sơ tán khỏi căn cứ để tiếp tục điều trị vết thương.

Hai quan chức Mỹ cho biết máy bay không người lái tấn công gần doanh trại vào sáng sớm, điều này lý giải tại sao số lượng thương vong lại cao đến như vậy.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một tổ chức bảo trợ của các nhóm chiến binh cực đoan đã tuyên bố tấn công ba căn cứ, trong đó có một căn cứ ở biên giới Jordan - Syria.

Cuộc tấn công này là sự leo thang lớn trong tình hình vốn đã căng thẳng ở Trung Đông, nơi chiến sự nổ ra ở Gaza sau cuộc tấn công của nhóm Hamas ngày 7 tháng 10 vào Israel.

Kể từ đó, lực lượng Mỹ đã bị các nhóm phiến quân ở Iraq và Syria tấn công hơn 150 lần, khiến ít nhất 70 người thương vong trước cuộc tấn công hôm Chủ nhật, nhưng không có ai thiệt mạng.

Mặc dù cho đến nay, Mỹ vẫn duy trì quan điểm chính thức rằng họ không tham chiến trong khu vực, nhưng nước này đã trả đũa các nhóm phiến quân ở Iraq và Syria, đặc biệt không kích hàng loạt vào các mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen, sau khi nhóm này tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ

Quân đội Mỹ cho biết vụ tấn công xảy ra tại một  căn cứ quân sự ở phía đông bắc Jordan, gần biên giới Syria. Họ không nêu tên căn cứ, nhưng một người quen thuộc với vấn đề này đã xác định nó là Tower 22 ở Jordan.

Chính phủ Jordan chỉ cho biết vụ tấn công xảy ra tại "tiền đồn" dọc biên giới nước này với Syria. Cuối năm ngoái, Jordan cũng đã yêu cầu Mỹ triển khai hệ thống phòng không Patriot để tăng cường phòng thủ biên giới.

Jordan còn đã yêu cầu thêm viện trợ để giải quyết các máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc chiến ma túy trị giá hàng tỷ đô la hoành hành dọc biên giới với Syria, mà Jordan đổ lỗi cho lực lượng dân quân đang kiểm soát ở phía nam Syria.

Vương quốc Jordan có hàng trăm binh sĩ và chuyên gia Mỹ đóng quân. Nước này thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận lớn với quân đội Mỹ hàng năm.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: