Giao chiến tên lửa dữ dội giữa Houthi và quân đội Mỹ trên Biển Đỏ

(CLO) Hai tàu chở hàng hóa cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị phiến quân Houthi của Yemen tấn công vào thứ Tư (24/1), trong khi Hải quân Mỹ đã đánh chặn một số tên lửa đang lao tới Biển Đỏ.

Hôm thứ Tư, lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu vào một số tàu chiến Mỹ bằng tên lửa đạn đạo trong một "cuộc đụng độ" kéo dài hơn 2 giờ. Người phát ngôn Yahya Sarea của phiến quân Houthi cho biết tên lửa đã bắn trúng trực tiếp một tàu chiến Mỹ và 2 tàu thương mại. Cuộc tấn công buộc tàu chở hàng quân sự Mỹ phải rút lui và quay đầu.

Hãng tàu Maersk cũng xác nhận 2 tàu chở hàng cho Bộ Quốc phòng Mỹ Maersk Detroit và Maersk Chesapeake đã buộc phải quay đầu khi đi qua eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen do hàng loạt các vụ nổ xảy ra gần đó. Vào thời điểm này, 2 tàu đều đang được Hải quân Mỹ đi cùng hộ tống.

Bab al-Mandab là cửa ngõ của Biển Đỏ, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea trên bờ biển châu Phi. "Trên đường đi, cả 2 tàu đều báo cáo đã phát hiện các vụ nổ ở gần và sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ cũng đã chặn được nhiều quả đạn", hãng Maersk cho biết. "Thủy thủ đoàn, tàu và hàng hóa đều an toàn và không hề hấn gì. Hải quân Mỹ đã quay đầu cả 2 tàu và đang hộ tống chúng trở lại Vịnh Aden".

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Houthi đã bắn 3 tên lửa đạn đạo chống hạm về phía những con tàu nói trên, nhưng không trúng mục tiêu hoặc bị đánh chặn. "Một tên lửa đã rơi xuống biển. Hai tên lửa còn lại đã bị tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke tấn công và bắn hạ thành công", tuyên bố cho biết. Không có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại cho con tàu. 

Trong khi đó phía lực lượng Houthi tuyên bố: "Một số tên lửa đạn đạo của chúng tôi đã tấn công mục tiêu bất chấp nỗ lực đánh chặn của tàu chiến". 

Maersk cho biết cả 2 tàu đều chở hàng hóa của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như các cơ quan chính phủ khác, nghĩa là chúng được Hải quân Mỹ bảo vệ khi đi qua eo biển. Hiện 2 tàu đang tạm dừng các chuyến quá cảnh trong khu vực cho đến khi có thông báo mới.

Maersk nói rằng cả 2 tàu đều nằm trong Chương trình An ninh Hàng hải (MSP) và Thỏa thuận Vận tải đường biển Đa phương thức Tự nguyện (VISA) với chính phủ Mỹ. Đây là các dự án do Lầu Năm Góc điều hành để vận chuyển lực lượng, nhu yếu phẩm và thiết bị quân sự trong thời chiến hoặc tình huống khẩn cấp. Đó là lý do tại sao chúng được các tàu Hải quân Mỹ hộ tống qua eo biển Bab al-Mandab.

Kể từ tháng 11, phiến quân Houthi đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ, nói rằng họ đang trả thù cuộc tấn công của Israel chống lại Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, Houthi thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu có mối liên hệ mỏng manh hoặc không có mối liên hệ rõ ràng với Israel, gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển trên tuyến đường quan trọng của thương mại toàn cầu.

Mỹ và Anh đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các địa điểm bị nghi ngờ là nơi cất giữ và phóng tên lửa được lực lượng Houthi sử dụng. Do đó, lực lượng Houthi cũng tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của Mỹ và Anh.

Hoài Phương (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: