UBND TP. Sông Công: Vùng đất đầy triển vọng để thu hút đầu tư

(NB&CL) Nhờ phát huy những thế mạnh và tiềm năng sẵn có, TP. Sông Công đã nhanh chóng khẳng định vị trí quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên và “khoác” lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.

Bài liên quan

UBND tỉnh Thái Nguyên: Cải cách hành chính là động lực cho tăng trưởng

Sông Công là thành phố công nghiệp phía Nam của tỉnh Thái Nguyên; là đầu mối giao thông, giao lưu phát triển KT-XH quan trọng của vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đồng hành của doanh nghiệp, doanh nhân; tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy, HĐND thành phố; UBND thành phố đã ban hành các văn bản phân công chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Vì vậy, tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố. Thành phố Sông Công đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một góc của thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Một góc của thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2020, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, cải thiện môi trường đầu tư. Do vậy, trong điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh hết sức khó khăn, kinh tế - xã hội của thành phố Sông Công tiếp tục được duy trì và có mức tăng trưởng khá; các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện ổn định đời sống người dân; kịp thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Trong năm qua, UBND thành phố tiếp tục duy trì có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả 100% TTHC theo cơ chế một cửa một cửa liên thông hiện đại, 158 TTHC qua cổng dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 và 36 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các nội dung về kiểm soát TTHC theo quy định như niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền, thực hiện rà soát, cập  nhật, đánh giá TTHC… đảm bảo kết nối đồng bộ phần mềm một cửa cấp xã, cấp thành phố với Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn thành phố với 100% TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã và cấp huyện. Duy trì có hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử các xã, phường; duy trì hệ thống phần mềm quản lý văn bản, văn bản liên thông tại 12 phòng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tăng cường công tác họp trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc. Các thủ tục hành chính đã được tiếp nhận, giải quyết đúng thời hạn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2020, UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Công an, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục đưa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuộc cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội để tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

Khánh thành Công trình đường Thắng Lợi kéo dài.

Khánh thành Công trình đường Thắng Lợi kéo dài.

Về lĩnh vực y tế, công tác phòng, chống dịch và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được duy trì triển khai; trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh lớn xảy ra, số ca mắc bệnh dịch cơ bản thấp hơn so với cùng kỳ. Các hoạt động khám, chữa bệnh, thực hiện quy chế chuyên môn tại Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trạm Y tế được duy trì và quan tâm, đặc biệt đối với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác quản lý về an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường, đã tiến hành  kiểm tra và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố đã chủ động, tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “Chống dịch như chống giặc”; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện và cách ly theo quy định.

Bên cạnh công tác theo dõi sức khỏe, UBND thành phố dành trên 2,4 tỷ đồng để mua vật tư, thuốc để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, xây dựng khu cách ly tập trung với trên 100 chỗ tại Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim, đảm bảo quy định phòng chống dịch khi có tình huống khẩn cấp; hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, thông qua cuộc vận động đã tiếp nhận được trên 1,9 tỷ đồng và nhiều vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.

Năm 2020, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, cải thiện môi trường đầu tư. Do vậy, trong điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh hết sức khó khăn, kinh tế - xã hội của thành phố Sông Công tiếp tục được duy trì và có mức tăng trưởng khá; các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện ổn định đời sống người dân; kịp thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai chủ động, quyết liệt, khẩn trương, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 được UBND thành phố chỉ đạo sát sao, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo, không có vụ việc xảy ra trước, trong và sau Đại hội; công tác tổ chức Đại hội đảm bảo các nội dung đề ra, thành công tốt đẹp được dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đánh giá cao.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đòi hỏi phải có sự tập trung nỗ lực cao nhất và quyết tâm của tất cả các ngành, các cấp để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Vì vậy, trong thời gian tới, UBND thành phố Sông Công tập trung nỗ lực, đẩy mạnh hơn nữa những công việc, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt đẩy mạnh cải cách thủ tục tài chính để góp phần thu hút đầu tư cũng như tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, giúp thành phố giải tỏa hiệu quả các “điểm nghẽn” trong quá trình thu hút đầu tư để ngày càng phát triển.

Đào Vinh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: