Úc bắt đầu chuyển 49 xe tăng Abrams cũ cho Ukraine bất chấp lo ngại từ Mỹ

Đây là bước đi đánh dấu sự thực hiện chính thức gói viện trợ quân sự mà Úc công bố từ tháng 10/2024, bất chấp sự phản đối âm thầm từ phía Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles từng cho biết khi đó rằng một số xe sẽ cần được tân trang trước khi gửi, hoặc có thể được sử dụng làm phụ tùng thay thế vì binh lính Ukraine hiện đang sử dụng xe tăng Abrams M1A1 do Mỹ tài trợ.

Quân đội Úc đang trong quá trình nâng cấp đội xe tăng của mình lên phiên bản mới. Cụ thể, nước này sẽ thay thế các xe tăng M1A1 Abrams cũ bằng một đội xe tăng gồm 75 xe tăng M1A2 thế hệ tiếp theo.

untitled(4).png
Đưa xe tăng M1A1 Abrams lên tàu, tháng 8/2023. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Úc

49 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất sẽ được Úc viện trợ cho Kiev, bổ sung vào số 31 chiếc mà Ukraine từng nhận từ Mỹ cuối năm 2023. Nhưng không giống các xe tăng Mỹ, phiên bản Úc không có lớp giáp urani nghèo.

Dù chấp thuận trên giấy tờ, phía Mỹ vẫn thể hiện rõ sự không hài lòng. Một quan chức Mỹ nói rằng việc chuyển xe tăng này là “rất phức tạp”, rằng người Ukraine “sẽ thấy khó có thể duy trì chúng” khi triển khai ngoài tiền tuyến.

Mỹ cũng lo ngại về tính phù hợp và khả năng sống sót của loại xe này trước làn sóng drone dày đặc của Nga, điều từng khiến Kiev buộc phải rút xe tăng Abrams Mỹ khỏi chiến trường hồi năm 2023.

Quá trình để đưa những chiếc Abrams của Úc ra chiến trường cũng không hề đơn giản. Dự kiến con tàu chở xe sẽ mất từ 25 đến 35 ngày để đến châu Âu. Sau khi cập cảng, số xe này sẽ phải được vận chuyển tiếp đến Ukraine qua các hành lang hậu cần vốn đang chịu nhiều sức ép.

untitled(3).png
Xe tăng M1A1 SA Abrams của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 "Magura"

Tại Ukraine, chúng cũng chưa thể tham chiến ngay lập tức. Giới chức quân sự Kiev dự kiến sẽ nâng cấp xe với giáp phản ứng nổ ERA, lưới chống drone và huấn luyện lính tăng trước khi triển khai thực chiến, một quá trình có thể kéo dài từ 3 đến 4 tháng.

Chưa kể đến việc các xe tăng này phải được tích hợp vào đội hình của Lữ đoàn cơ giới số 47, nơi hiện đang vận hành phiên bản Abrams tương tự từ Mỹ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Úc vẫn kiên định với lập trường ủng hộ Ukraine trong tuyên bố về viện trợ xe tăng hôm 18/5 tại Rome. Còn về phía Ukraine, dù từng hoài nghi giá trị chiến thuật của Abrams, Kiev vẫn chào đón thêm viện trợ, nhất là trong bối cảnh xung đột ngày càng khốc liệt và phương Tây đang dần tỏ ra mỏi mệt.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: