Úc: Hàng nghìn người biểu tình phản đối phong tỏa COVID đụng độ với cảnh sát

(CLO) Hàng ngàn người đã tuần hành qua hai thành phố lớn nhất của Úc trong các cuộc biểu tình phản đối lệnh phong tỏa COVID ngặt nghèo vào thứ Bảy (24/7), dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát ở Sydney.
Người biểu tình tuần hành qua các đường phố trong cuộc biểu tình ở Melbourne vào ngày 24 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: CON CHRONIS / AFP

Người biểu tình tuần hành qua các đường phố trong cuộc biểu tình ở Melbourne vào ngày 24 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: CON CHRONIS / AFP

Bài liên quan

Úc sẵn sàng trả giá kinh tế cho tranh chấp thương mại với Bắc Kinh

Anh trừng phạt đặc phái viên Venezuela vì tham nhũng lương thực của người dân nghèo

Malaysia báo cáo số ca COVID-19 kỷ lục bất chấp phong tỏa nghiêm ngặt

Hàng chục người biểu tình đã bị bắt sau một cuộc tuần hành trái phép, vi phạm các lệnh y tế công cộng ở Sydney, trong khi một số cuộc xô xát với cảnh sát đã nổ ra trong cuộc biểu tình kéo dài nhiều giờ.

Các sĩ quan đã bị ném đầy chậu cây và chai nước khi những người phản đối lệnh ở nhà kéo dài một tháng của Sydney đã đổ ra đường với số lượng lớn.

Hàng ngàn người cũng tập trung đông đúc trên một số con phố ở Melbourne sau khi tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội bang vào đầu giờ chiều hôm qua (24/7).

Những người biểu tình hầu như không đeo khẩu trang đã vi phạm các quy định về việc đi lại không cần thiết và tụ tập công cộng, một ngày sau khi nhà chức trách đề nghị các hạn chế có thể được áp dụng cho đến tháng 10.

Thủ hiến bang New South Wales của Sydney, Gladys Berejiklian, cho biết trong một tuyên bố: “Tôi thực sự ghê tởm những người biểu tình bất hợp pháp trong thành phố hôm nay, những người có hành động ích kỷ đã làm tổn hại đến sự an toàn của tất cả chúng ta”.

"Những người biểu tình đã thể hiện sự khinh miệt hoàn toàn đối với đồng bào của họ, những người hiện đang làm điều đó một cách cứng rắn", bà nói thêm.

Hàng trăm cảnh sát đã có những phản ứng mạnh mẽ với cuộc biểu tình ở Sydney, khi một số người biểu tình bị các cảnh sát kéo ra khỏi đám đông và bị còng tay. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 57 người và yêu cầu 100 khoản tiền phạt đối với những kẻ vi phạm.

Cảnh sát ở Melbourne cũng đã bắt giữ 6 người vi phạm các quy định về phong tỏa COVID-19.

uc

Bộ trưởng Cảnh sát bang New South Wales David Elliott cho biết một nhóm thám tử sẽ rà soát các đoạn phim để xác định và buộc tội càng nhiều người càng tốt trong những ngày tới.

"Những gì chúng ta thấy hôm nay ở Sydney thật không may là những gì chúng ta đã thấy ở các thành phố mà tất cả chúng tôi đều lắc đầu", ông Elliott nói với truyền thông sau cuộc biểu tình.

"Rõ ràng là các bạn biết đấy, Sydney cũng không miễn nhiễm với những kẻ ngu ngốc".

Ông cũng cho biết cuộc biểu tình sẽ làm tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 và kêu gọi tất cả những người tham dự đi xét nghiệm và cách ly.

Các nhà tổ chức đã gọi cuộc biểu tình là một cuộc biểu tình "tự do" và công khai nó trên các trang mạng xã hội thường được sử dụng để truyền bá thông tin sai lệch về vắc xin và các thuyết âm mưu.

Những người biểu tình tham dự mang theo nhiều biển báo và biểu ngữ có nội dung "Thức tỉnh nước Úc" và "Xả đầm lầy" - lặp lại những thông điệp được thấy trong các cuộc biểu tình tương tự ở nước ngoài.

Lực lượng cảnh sát đã phải rất vất vả để ngăn chặn các cuộc biểu tình trở nên tồi tệ ở Sydney, thành phố hơn 5 triệu dân vốn đang phải vật lộn để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta.

Bang New South Wales đã báo cáo 163 ca nhiễm mới hôm thứ Bảy (24/7), nâng tổng số ca nhiễm mới trong đợt bùng phát hiện tại lên gần 2.000 ca.

Sau khi thoát khỏi phần lớn đại dịch ban đầu mà không bị tổn hại, khoảng một nửa trong số 25 triệu người của Úc hiện đang bị “nhốt” ở một số thành phố.

Ngày càng có nhiều sự giận dữ trước những hạn chế và việc chính phủ không đảm bảo đủ nguồn cung cấp vắc xin khi chỉ 11% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: