Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Được chế tác từ vàng khai thác tại Úc, thỏi vàng đạt độ tinh khiết 99,999%, cao hơn tiêu chuẩn quốc tế phổ biến là 99,99%. Giám đốc điều hành Perth Mint, Paul Graham, cho biết việc đạt độ tinh khiết "năm số 9" là thành tựu mà rất ít đơn vị trên thế giới có thể thực hiện.

anh-chup-man-hinh-2026-08-01-201054.png
Thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Úc) chế tác đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: Perth Mint.

Dự án có sự tham gia của hơn 35 chuyên gia và mất khoảng ba ngày để hoàn thành dưới sự giám sát trực tiếp của đại diện Guinness nhằm xác nhận kỷ lục. Theo ông Graham, ý tưởng chế tác thỏi vàng này được ấp ủ từ khoảng một năm trước sau khi xưởng thực hiện một cuộc thử nghiệm thành công.

Dù chưa thể xác định chính xác giá trị của thỏi vàng, ông Graham cho biết riêng giá trị kim loại đã vượt 100 triệu USD theo giá vàng hiện nay. Tuy nhiên, với tư cách là một hiện vật lập kỷ lục thế giới, giá trị thực tế của nó được đánh giá còn cao hơn nhiều.

Perth Mint cho biết thỏi vàng được chế tác nhằm quảng bá năng lực tinh luyện vàng của đơn vị cũng như ngành công nghiệp vàng của Úc. Sau khi hoàn thành, hiện vật sẽ được trưng bày tại xưởng đúc cùng với đồng tiền vàng nặng một tấn từng lập kỷ lục thế giới và ra mắt vào năm 2011.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục duy trì ở mức cao, ngành vàng Úc cũng được dự báo tăng trưởng mạnh. Theo Hội đồng Khoáng sản Úc (MCA), doanh thu xuất khẩu vàng của nước này trong 2025-2026 có thể đạt 60 tỷ AUD, tăng từ 47 tỷ AUD của niên vụ trước, qua đó trở thành mặt hàng xuất khẩu mang lại doanh thu lớn thứ hai của Úc, chỉ sau quặng sắt. Theo dữ liệu của LSEG, giá vàng giao ngay ngày 1/8 dao động quanh 4.079 USD/ounce.

Xem thêm

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Trung Quốc lần đầu giảm tỷ trọng điện than xuống dưới 50%

Trung Quốc lần đầu giảm tỷ trọng điện than xuống dưới 50%

(CLO) Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận điện sản xuất từ than đá chiếm chưa đến một nửa tổng sản lượng điện trong 6 tháng đầu năm 2026. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch của quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới.

Cỡ chữ bài viết: