Động thái này diễn ra trong bối cảnh một nghiên cứu mới cho thấy biện pháp mang tính tiên phong này, sau 6 tháng triển khai, vẫn chưa mang lại nhiều tác động đến thói quen sử dụng của thanh thiếu niên.
Chính phủ Úc đang lên kế hoạch rà soát toàn diện đạo luật cấm các nền tảng như Instagram của Meta và YouTube của Google cho phép người dưới 16 tuổi tạo tài khoản.
Phát biểu với Đài ABC của Úc, ông Albanese nói: "Điều chúng tôi muốn là bảo đảm các đạo luật đủ mạnh và có thể đứng vững trước mọi thách thức pháp lý có thể được đưa ra".
Ông cho biết một trong những trọng tâm là bảo đảm Ủy ban eSafety - cơ quan quản lý an toàn internet của Úc, có đầy đủ thẩm quyền để thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, Thủ tướng Albanese không nêu chi tiết các biện pháp mà chính phủ sẽ áp dụng.
Thí điểm của Úc đang được nhiều quốc gia theo dõi trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của giới trẻ. Trong tháng này, Anh cũng công bố kế hoạch áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn khi mở rộng phạm vi điều chỉnh sang cả các nền tảng trò chơi điện tử và phát trực tiếp.
Ủy ban eSafety và Bộ trưởng Truyền thông Úc Anika Wells cho biết họ đang chuẩn bị khởi kiện nhiều nền tảng mạng xã hội. Các công ty này có thể đối mặt với mức phạt tối đa 49,5 triệu đô la Úc (khoảng 34 triệu USD) nếu bị xác định đã có những vi phạm mang tính hệ thống đối với lệnh cấm.
Khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái, đã có những báo cáo ban đầu cho biết hàng triệu tài khoản bị đóng. Tuy nhiên, phản ánh từ các bậc phụ huynh và kết quả nghiên cứu đều cho thấy mức độ sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên gần như không thay đổi.
Một bài báo công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (British Medical Journal) tuần này chỉ ra rằng 85% người Úc trong độ tuổi từ 12 đến 15 vẫn sử dụng mạng xã hội sau ba tháng kể từ khi luật có hiệu lực.
Theo nghiên cứu, khoảng hai phần ba số người dùng chưa đủ tuổi vẫn truy cập được các nền tảng bằng cách tự khai báo tuổi trên 16 hoặc gửi ảnh tự chụp để hệ thống xác minh sai rằng họ đã đủ tuổi.
Các tác giả nghiên cứu kết luận: "Mặc dù mục tiêu của lệnh cấm là trì hoãn việc tiếp cận các nền tảng mạng xã hội và giảm những tác hại tiềm ẩn trên môi trường trực tuyến, nhưng hầu như không có bằng chứng cho thấy việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên đã giảm đáng kể ngay sau khi quy định được áp dụng".