Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền nước này nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em lách luật để truy cập vào các ứng dụng như Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch và Reddit.
Theo quy định mới, mức phạt tối đa sẽ được nâng lên tới 99 triệu đô la Úc (tương đương 68 triệu đô la Mỹ) cho các hành vi vi phạm có hệ thống. Đồng thời, cơ quan giám sát trực tuyến eSafety của Úc cũng sẽ được trao thêm quyền hạn để hạn chế các nền tảng này. Hiện tại, cơ quan quản lý độc lập này đang tích cực điều tra khả năng không tuân thủ quy định của hàng loạt tên tuổi lớn trong làng công nghệ.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định rằng các công ty công nghệ lớn vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Ông nhấn mạnh: "Rõ ràng là các công ty công nghệ lớn đang không nỗ lực đủ để tuân thủ luật pháp - vẫn còn quá nhiều trẻ em trên mạng xã hội".
Kể từ khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào ngày 10/12/2025, đã có hơn năm triệu tài khoản của người dưới 16 tuổi bị chặn. Tuy nhiên, những người dùng nhỏ tuổi đã tìm nhiều cách để vượt qua rào cản như sử dụng tài khoản đăng ký của người lớn, tạo tài khoản giả hoặc đăng nhập qua các trình duyệt riêng tư.
Một nghiên cứu được công bố vào tháng 6/2026 trên Tạp chí Y khoa Anh cho thấy hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng về tác động đáng kể của biện pháp này đối với việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên do tình trạng lách luật diễn ra phổ biến.
Dưới các quy định mới, Ủy viên eSafety sẽ có quyền yêu cầu các công ty cung cấp bằng chứng cụ thể về những gì họ đã thực hiện để ngăn chặn trẻ em đăng ký tài khoản. Cơ quan này cũng được phép đòi hỏi thông tin và tài liệu từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ xác thực tuổi hoặc cửa hàng ứng dụng, để kiểm chứng các tuyên bố từ phía nền tảng.
Mô hình hạn chế của Úc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều quốc gia khác đang cân nhắc các lệnh cấm tương tự, bao gồm Anh, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và New Zealand. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc dành quá nhiều thời gian trực tuyến đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Lệnh cấm này được xem là một sự hỗ trợ lớn cho các bậc cha mẹ vốn đang lo lắng khi thấy con cái quá phụ thuộc vào điện thoại.