Theo bà Meutya, TikTok, nền tảng thuộc công ty công nghệ ByteDance của Trung Quốc, đã vô hiệu hóa khoảng 4,1 triệu tài khoản. Trong khi đó, YouTube, nền tảng chia sẻ video thuộc Google của Alphabet, đã vô hiệu hóa khoảng 600.000 tài khoản.
Bộ trưởng cho biết Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia mong muốn các nền tảng mạng xã hội khác cũng thực hiện các biện pháp tương tự.
Hồi tháng 3, Indonesia ban hành quy định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội được đánh giá có mức độ rủi ro cao phải vô hiệu hóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi. Danh sách này hiện bao gồm X, Instagram của Meta và nền tảng trò chơi Roblox.
Bà Meutya cho biết mục tiêu của Chính phủ Indonesia không chỉ là trì hoãn việc trẻ em tiếp cận thông tin trên mạng xã hội mà còn buộc các nền tảng phải thay đổi cách thức hoạt động. Hiện Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số đang xem xét các báo cáo tự đánh giá do các công ty gửi lên.
Chính phủ Indonesia cho rằng các biện pháp hạn chế này nhằm giảm nguy cơ bắt nạt trực tuyến và tình trạng nghiện mạng xã hội ở trẻ em.
Quy định của Indonesia được đưa ra sau khi Úc ban hành lệnh cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội vào năm ngoái do lo ngại những tác động tiêu cực đối với sức khỏe tinh thần của giới trẻ.
Mô hình của Úc hiện đang được nhiều quốc gia theo dõi và nghiên cứu để áp dụng trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ vị thành niên. Trong tháng này, Vương quốc Anh cũng công bố kế hoạch mở rộng các biện pháp hạn chế, bao gồm cả đối với các nền tảng chơi game và phát trực tiếp.