Úc trừng phạt các quan chức Taliban vì 'vi phạm nhân quyền'

(CLO) Ngày 6/12, Úc đã chính thức áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và lệnh cấm đi lại đối với bốn quan chức cấp cao trong chính quyền Taliban tại Afghanistan.

Động thái này là một phần trong nỗ lực gây áp lực lên nhóm lãnh đạo này nhằm phản đối những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt là các hành vi đàn áp nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái, trong bối cảnh tình hình tại Afghanistan đang ngày càng xấu đi.

Trẻ em tại thủ đô Kabul, Afghanistan buộc phải bỏ học để xếp hàng lấy nước. Ảnh: UNICEF
Trẻ em tại thủ đô Kabul, Afghanistan buộc phải bỏ học để xếp hàng lấy nước. Ảnh: UNICEF

Các biện pháp trừng phạt nhắm trực tiếp vào ba bộ trưởng và một chánh án của Taliban. Ngoại trưởng Úc, bà Penny Wong, cho biết những cá nhân này bị nhắm đến vì họ có liên quan đến "việc đàn áp phụ nữ và trẻ em gái cũng như phá hoại nền quản trị tốt hoặc pháp quyền".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Taliban đối mặt với làn sóng chỉ trích quốc tế rộng rãi sau khi giành lại quyền kiểm soát vào tháng 8/2021.

Mặc dù tuyên bố tôn trọng quyền phụ nữ "phù hợp với cách diễn giải của họ về luật Hồi giáo và phong tục địa phương", nhưng chính quyền này đã áp đặt hàng loạt lệnh cấm hà khắc lên giáo dục và việc làm của phụ nữ, làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về sự thụt lùi của các quyền cơ bản tại quốc gia này.

Các biện pháp trừng phạt được thực thi dựa trên một khuôn khổ pháp lý mới, cho phép Úc chủ động gia tăng áp lực. Ngoại trưởng Wong giải thích khuôn khổ này cho phép Úc "trực tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm đi lại của riêng mình để gia tăng áp lực lên Taliban, nhắm vào sự đàn áp người dân Afghanistan".

Bên cạnh biện pháp cứng rắn, Úc cũng đã thực hiện hành động nhân đạo khi tiếp nhận hàng nghìn người sơ tán khỏi Afghanistan sau sự kiện năm 2021, trong số đó "chủ yếu là phụ nữ và trẻ em".

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: