Úc tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì lũ lụt

(CLO) Chính phủ Úc tuyên bố trận lũ lụt kinh hoàng dọc theo bờ biển phía đông của nước này là tình trạng khẩn cấp quốc gia vào thứ Tư (9/3), do chính quyền đang phải vật lộn để cung cấp thực phẩm và các vật dụng thiết yếu cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thủ tướng Úc Scott Morrison, trong chuyến thăm thị trấn Lismore bị tàn phá ở phía bắc bang New South Wales, cũng sẽ cam kết hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp.

uc tuyen bo tinh trang khan cap vi lu lut hinh 1

Trận lũ lụt tại Úc đã nhấn chìm nhiều khu vực dân cư và đã khiến ít nhất 20 người chết.

Tuyên bố khẩn cấp, từng được thiết lập sau trận cháy rừng hủy diệt năm 2019 ở Úc, sẽ trao cho chính phủ liên bang quyền triển khai các nguồn lực ngay lập tức, bao gồm huy động thêm nhân viên quốc phòng.

Tuyên bố được đưa ra khi ông Morrison đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về nỗ lực cứu trợ không kịp thời của chính phủ trước cơn lũ lịch sử, đến nay đã cướp đi sinh mạng của 20 người. Theo hệ thống liên bang của Úc, các bang riêng lẻ thường tự phải ứng phó với thiên tai.

Một đợt áp thấp có cường độ cao đã gây ra mưa lớn trong những ngày qua, nhấn chìm nhiều phần lớn bờ biển phía đông của Úc, trong đó có các bang Queensland và New South Wales. Hầu hết các trường hợp tử vong đều ở trong những ngôi nhà bị lũ lụt cuốn trôi hoặc trên ô tô khi cố gắng băng qua những con đường ngập nước.

Nước lũ dâng nhanh đã chia cắt nhiều cộng đồng và nhiều người bị mắc kẹt trong nhà. Những người dân thất vọng, không được tiếp cận với thực phẩm, điện và internet trong nhiều ngày, đã đổ lỗi cho chính quyền về tốc độ chậm chạp của các nỗ lực cứu trợ.

Trong khi đó, hàng ngàn cư dân ở phía đông bắc Sydney đã trở về nhà của họ vào thứ Tư sau khi mưa dịu bớt, nhưng lũ lụt lớn vẫn tiếp tục ở các vùng ngoại ô phía tây của thành phố. 

Mùa hè bờ biển phía đông nước Úc bị chi phối bởi hiện tượng thời tiết La Nina, với hầu hết các con sông luôn đầy nước ngay cả trước khi những trận mưa lớn xảy ra. Dữ liệu chính thức cho thấy Sydney đã chịu lượng mưa gần 900mm cho đến nay trong năm 2022, tương đương khoảng 80% lượng mưa hàng năm.

Hoàng Hải

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: