Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng

(CLO) Trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia đang bên bờ vực sụp đổ do các cuộc không kích của Nga, chính quyền Ukraine đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng.

Quyết định này được đưa ra khi đất nước đang phải đối mặt với một trong những mùa đông lạnh giá và tăm tối nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tàn phá nghiêm trọng hạ tầng kỹ thuật, khiến hệ thống năng lượng hiện chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu toàn quốc.

Cụ thể, công suất phát điện của Ukraine hiện chỉ đạt 11 GW, trong khi nhu cầu thực tế lên tới 18 GW.

Quang cảnh thủ đô Kyiv trong tình trạng mất điện. Nguồn: MXH

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại thủ đô Kiev, thành phố Kharkiv, cảng Odessa và các khu vực gần tiền tuyến. Tại Kiev, nhiệt độ đã giảm sâu xuống -16°C, trong khi hệ thống sưởi và điện vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau các đợt tấn công và thiên tai gần đây.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng, Tổng thống Zelenskyy đã bổ nhiệm ông Denys Shmyhal, cựu Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, giữ chức Bộ trưởng Năng lượng.

Theo các biện pháp khẩn cấp được áp dụng, người dân sẽ được phép tiếp cận các địa điểm trú ẩn có hệ thống sưởi ấm khẩn cấp vào ban đêm, ngay cả trong thời gian giới nghiêm.

Chính quyền Ukraine cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan đơn giản hóa thủ tục kết nối các nguồn điện dự phòng với lưới điện quốc gia, đồng thời điều phối và phân bổ lại các thiết bị này giữa các khu vực tùy theo mức độ cấp thiết.

Các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Đường sắt Ukraine và tập đoàn khí đốt Naftogaz, được yêu cầu tăng lượng điện nhập khẩu lên ít nhất 50% tổng nhu cầu tiêu thụ của mình.

Tân Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Shmyhal đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ gánh nặng bằng cách tắt các biển quảng cáo, màn hình led và cắt giảm tiêu thụ không thiết yếu để nhường điện cho sinh hoạt của người dân.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: